Vang mãi bản hùng ca Điện Biên

09:39 - Chủ Nhật, 07/05/2017 Lượt xem: 5044 In bài viết

ĐBP - Đó là chủ đề của Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2017), diễn ra vào tối 6/5, tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ).

Tới dự chương trình có các đồng chí: Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Một cảnh diễn trong Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca Điện Biên”. 

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca Điện Biên” do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức, gồm 16 cảnh diễn, được dàn dựng theo hình thức sử thi, chia làm 3 chương: Ánh sáng và niềm tin, Những chiến công đi cùng năm tháng và Việt Nam rạng ngời tương lai; do các diễn viên của Đoàn nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa TP. Điện Biên Phủ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Điện Biên biểu biễn.

Các ca khúc ca ngợi lịch sử chiến đấu của chiến sỹ Điện Biên, ca ngợi quê hương Điện Biên Phủ anh hùng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được sử dụng trong những cảnh diễn, đã tái hiện rõ nét cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ của nhân dân các dân tộc Điện Biên để làm lên một Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu – chấn động địa cầu”; đồng thời toát lên niềm tự tin vào cuộc sống đổi mới, phát triển của tỉnh Điện Biên hôm nay, khiến người xem luôn cảm thấy trân trọng những giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ và thêm tự hào được sinh sống trên mảnh đất lịch sử anh hùng. 

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top