Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào

09:18 - Thứ Hai, 03/07/2017 Lượt xem: 5414 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Kế hoạch số 1930 ngày 5/5 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2, năm 2017, được tổ chức từ ngày (5 - 7/7) tại tỉnh Sơn La. Ngày hội có sự tham gia của 11 tỉnh của Việt Nam có đường biên giới Việt - Lào và các tỉnh nước bạn Lào có chung tuyến biên giới với Việt Nam.

Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng chương trình văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc. Với chủ đề “Thắm tình Việt - Lào”, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã chọn lọc xây dựng tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như tiết mục  “Xuân về hội Pao”, “Tính tẩu trao duyên” “Ngày hội giã bánh dày vùng cao”, “Tình bạn sái chay Việt - Lào”,  xuyên suốt nối chương trình là phần trình diễn trang phục dân tộc Thái (ngành Thái đen) trang phục dân tộc Lào và trang phục dân tộc Mông (ngành Mông đỏ), đã tô điểm thêm rực rỡ vườn hoa đa sắc màu của 19 dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Ngoài chương trình văn nghệ quần chúng, tham gia Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2 tại tỉnh Sơn La,  tỉnh Điện Biên còn tham gia trưng bày triển lãm ảnh, video giới thiệu về thiên nhiên, bản sắc, con người, tiềm năng phát triển du lịch Điện Biên; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa; ẩm thực truyền thống đặc trưng của tỉnh; tham gia thi đấu các môn thể thao dân tộc: Kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy.

Thu Thủy (Trung tâm Văn hóa tỉnh)
Bình luận
Back To Top