Chương trình dạ hội Thanh niên quân đội Việt Nam - Lào

08:27 - Thứ Tư, 19/07/2017 Lượt xem: 9048 In bài viết
ĐBP - Tối 18/7, tại Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ, diễn ra Chương trình dạ hội Thanh niên quân đội 2 nước Việt Nam – Lào, với tựa đề: “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí”, do Ban Thanh niên Quân đội (Cục Chính trị, Quân khu 2) phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

Dự đêm giao lưu có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Quân khu 2. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thắp ngọn đuốc do cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Tuổi trẻ QĐND 2 nước cùng chuyền tay.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam – Lào và nhấn mạnh: Trong những năm qua, với vị trí, vai trò là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của quân đội, Thanh niên Quân đội hai nước đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước, dân tộc và quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, với tình cảm và trách nhiệm của mình, Thanh niên Quân đội hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Quân đội, hai nước anh em. Hoạt động quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt đã được lực lượng thanh niên quan đội hai nước tiếp tục kế thừa, vun đắp.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thắp ngọn đuốc do cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Tuổi trẻ QĐND 2 nước cùng chuyền tay. Như một sự khích lệ, động viên, tiếp lửa cho thế hệ trẻ Quân đội hai nước cùng thắp lên ngọn lửa cách mạng, ngọn lửa của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

 

 

Các đại biểu dự đêm dạ hội Thanh niên quân đội 2 nước Việt Nam – Lào.

Chương trình dạ hội Thanh niên quân đội Việt Nam - Lào là hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị 2017, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2017) 2 nước Việt Nam - Lào. Chương trình có sự tham gia của các đơn vị: Đoàn văn công Quân khu 2; Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lữ đoàn 82 (Quân khu 2); Đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh; học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Điện Biên; cán bộ, đoàn viên, thanh niên QĐND Lào.

 

  

Một số tiết mục trong đêm giao lưu.

Trong thời gian 120 phút, đêm Dạ hội Thanh niên gồm 3 chương: “Chung ngọn lửa hồng”; “Gắn bó thủy chung, thắm tình đồng chí” và “Phát huy truyền thống, hướng tới tương lai”. Chương trình đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc được dàn dựng công phu, đặc sắc, đậm tính sử thi, với nhiều tác phẩm ca, múa, nhạc và phóng sự hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa, cũng như tái hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt keo sơn giữa Việt Nam - Lào như: Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên, Hoa Chăm pa, Cô gái Sầm Nưa, Sợi nhớ sợi thương, Bài ca thống nhất, Bài ca hữu nghị Việt Lào, Hà Nội - Viên Chăn...

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top