Chuẩn bị tốt cho Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên

10:45 - Thứ Năm, 28/12/2017 Lượt xem: 4708 In bài viết
ĐBP - Đó là yêu cầu của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các đơn vị trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2018 tại Đảo hoa, xã Pá Khoang và bản văn hóa Che Căn, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên chiều ngày 27/12. Cùng đi có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện Điện Biên.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị đón tiếp khách tại bản văn hóa Che Căn, xã Mường Phăng.

Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/1/2018 với các hoạt động chính tại Đảo hoa. Để sẵn sàng cho ngày chính hội sắp tới, Công ty Cổ phần Hoa anh đào Trần Lệ - được giao khai thác Đảo đã dọn dẹp, vệ sinh Đảo sạch sẽ, quang đãng; chuyển thêm nhiều loại hoa lên Đảo tạo sắc màu đa dạng. Quan trọng hơn cả là hàng chục cây hoa anh đào đã nở và dự kiến sẽ nở rộ vào dịp diễn ra Sự kiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã vận chuyển các thiết bị, dụng cụ, phông bạt chuẩn bị lắp đặt sân khấu cho ngày khai mạc. Ông Trần Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoa anh đào Trần Lệ đề xuất tỉnh hỗ trợ thêm lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng bảo vệ các cây hoa không bị giẫm đạp, bẻ, hái trong những ngày diễn ra hoạt động chính.

Đồng chí Mùa A Sơn tiếp thu và xem xét đề xuất của Công ty; đồng thời, yêu cầu Công ty dồn sức tập trung phối hợp tổ chức Sự kiện thật tốt, về phía UBND huyện Điện Biên cần tạo điều kiện cho người dân tại địa bàn giới thiệu, bày bán các sản phẩm thổ cẩm, đặc sản địa phương song phải ngăn nắp, lịch sự, giữ gìn vệ sinh…

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại bản văn hóa Che Căn - nơi sẽ diễn ra hoạt động giới thiệu các món ăn truyền thống của Điện Biên và Nhật Bản, đồng chí Mùa A Sơn đề nghị UBND huyện Điện Biên và xã Mường Phăng tổ chức lồng ghép hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian tại khuôn viên Nhà văn hóa bản và khai thác tham quan các nếp nhà sàn cổ của đồng bào dân tộc Thái để tạo không gian văn hóa ấn tượng, thu hút du khách.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top