Chính thức khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019

22:32 - Thứ Sáu, 18/10/2019 Lượt xem: 9429 In bài viết

ĐBP - Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 đã chính thức khai mạc vào tối nay (18/10), tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ), với sự góp mặt của gần 600 nghệ nhân, diễn viên đến từ 5 tỉnh có đông đồng bào Thái sinh sống, gồm: Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên và Thanh Hóa. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng, nhấn mạnh: Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II diễn ra tại tỉnh Điện Biên – vùng đất trung tâm văn hóa của người Thái, là sự kiện văn hóa có ý nghĩa về cả chính trị, kinh tế và xã hội. Đây là dịp để nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh có đồng bào Thái sinh sống được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian; đối với quần chúng nhân dân và du khách sẽ có thêm cơ hội được chiêm ngưỡng, thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, đặc biệt là nghệ thuật xòe Thái. Đồng thời, ngày hội cũng sẽ quảng bá rất tốt về hình ảnh, tiềm năng du lịch văn hóa đặc sắc của tỉnh Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mỗi địa phương và trong vùng.

Để thể hiện rõ nét nhất chủ đề của ngày hội là “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới – hội nhập của đất nước”, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn các đoàn về tham dự sẽ cùng trình diễn những nét văn hóa truyền thống đặc trưng, tốt đẹp nhất, tinh tế nhất của dân tộc Thái địa phương mình; qua đó góp phần củng cố và nâng cao tính thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng hy vọng, dịp này các đoàn sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, giàu bản sắc.

Một tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc.

Trong khuôn khổ ngày hội (từ ngày 18 – 20/10), sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc Thái; trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; trình diễn nghệ thuật xòe Thái; trình diễn dệt thổ cẩm, thêu khăn piêu dân tộc Thái; trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Thái; các hoạt động thể thao dân tộc Thái, như: giao lưu, thi đấu tung còn, đẩy gậy, kéo co, đẩy xe đạp thồ, tải đạn, tó má lẹ, các trò chơi dân gian…

Đặc biệt, ngày hội sẽ trình diễn 6 điệu xòe Thái. Đây là loại hình múa truyền thống đặc sắc gắn liền với đời sống của đồng bào Thái, nhất là ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái. Cho đến nay, loại hình nghệ thuật này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hà Linh – Phạm Quang
Bình luận
Back To Top