Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì bình yên biên cương" tại Mường Nhé

22:06 - Chủ Nhật, 10/11/2019 Lượt xem: 10403 In bài viết

ĐBP - Tối 10/11, tại Trung tâm Văn hóa huyện Mường Nhé, Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vì bình yên biên cương" phục vụ đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình. 

Một tiết mục biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vì bình yên biên cương”.

Với thời lượng khoảng 90 phút, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vì bình yên biên cương” do các ca sỹ, diễn viên của Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Công an Nhân dân (Bộ Công an) thể hiện, với nhiều ca khúc, hát múa được dàn dựng công phu, xoay quanh chủ đề tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh thân mình giành lại độc lập cho dân tộc. Từ đó nêu cao tinh thần đoàn kết các dân tộc, đặc biệt là đồng bào nhân dân các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện biên giới trọng điểm Mường Nhé, nơi cực Tây của Tổ Quốc. 

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 trên địa bàn huyện Mường Nhé; giúp người dân hiểu hơn về sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó khơi gợi lên lòng yêu nước trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, đồng lòng, chung sức, cùng với chính quyền địa phương chung tay khắc phục khó khăn, vươn lên xóa đói giảm nghèo…

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top