Khai mạc Lễ hội ném còn 3 nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI năm 2019

08:41 - Thứ Hai, 30/12/2019 Lượt xem: 6774 In bài viết

Tối 29/12, tại Sân vận động huyện Mường Tè, Lễ hội ném 3 ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI năm 2019 chính thức khai mạc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu, huyện Mường Tè trao Cờ lưu niệm cho các Đoàn tham dự Lễ hội.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); Thong Sy Sụ Lỵ Phôm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); Hoàng Kiến Phúc - Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thống nhất huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa); Đào Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ; Giàng A Dê - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).

Tham dự Lễ hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố cùng hàng nghìn diễn viên, vận động viên, nghệ nhân và Nhân dân các địa phương trong và ngoài huyện.

Lễ hội ném còn 3 nước Việt - Lào - Trung lần đầu tiên huyện Mường Tè đăng cai tổ chức có sự tham gia của 5 đoàn đến từ 3 nước gồm: huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu); thành phố Điện Biên, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên); huyện Nhọt U (tỉnh Phông Sa Lỳ, Lào); huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Phát biểu chào mừng, các đồng chí: Thong Sy Sụ Lỵ Phôm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ; Hoàng Kiến Phúc - Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thống nhất huyện Giang Thành bày tỏ sự vui mừng khi đến với huyện Mường Tè tham dự Lễ hội. Đồng thời khẳng định: Lễ hội là dịp quan trọng để 3 nước giao lưu, hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa. Đây là biểu tượng về sự hợp tác hữu nghị với sức sống vô hạn giữa 3 nước. Với tình cảm ngày một chân thành, gắn bó chặt chẽ, đoàn kết đồng lòng, lấy giao lưu văn hóa để thúc đẩy hội nhập văn hóa, lấy giao lưu thương mại để phát triển kinh tế, lấy giao lưu con người để thúc đẩy cùng tiến hài hòa. Hợp tác giao lưu trên 3 phương diện thể hiện triển vọng tươi sáng, tốt đẹp và nhiều sức sống. Với niềm tin tưởng rằng, chỉ cần niềm tin ban đầu "cùng có lợi, cùng thúc đẩy phát triển" của chúng ta không thay đổi, sứ mệnh "đẩy mạnh hợp tác, đẩy nhanh phát triển" mà chúng ta đảm đương không thay đổi thì hợp tác giao lưu trên 3 phương diện sẽ đạt được ngày một nhiều những thành quả.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ VI năm 2019 là sự kiện có ý nghĩa lớn, nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác, đối ngoại giữa các huyện có chung đường biên giới; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng, chính quyền, Nhân dân các địa phương khu vực biên giới. Lễ hội không chỉ là hoạt động ngoại giao Nhân dân còn quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Nhân dân các huyện.

Sau phần lễ là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu hữu nghị” gồm màn khai từ “Sắc màu huyện thoại” và 3 chương: hân hoan đón bạn; tâm tình non nước; biên cương vui hội có sự tham gia của gần 400 nghệ sỹ, diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Đoàn Nghệ thuật tỉnh, huyện Mường Tè, huyện Giang Thành.

Trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra các hoạt động: Lễ cúng còn; Lễ hội đường phố; Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc; Triển lãm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật; tổ chức các trò chơi dân gian (đu lăng, đánh cầu lông gà, tó má lẹ, bập bênh,...); không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; thi thể thao với các nội dung: ném còn, đẩy gậy; bắn nỏ; đánh cù; kéo co)...

P.V (Theo Báo Lai Châu)
Bình luận
Back To Top