Ðoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Ẳng Tở

08:49 - Thứ Hai, 17/08/2020 Lượt xem: 7860 In bài viết

ĐBP - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng) được triển khai rộng khắp đến tất cả các bản, khu dân cư. Thông qua nhiều hoạt động triển khai ở cơ sở, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Lường Văn Chương, Trưởng bản Bua 2, xã Ẳng Tở tuyên truyền chính sách, pháp luật đến nhân dân trong bản. Ảnh: Quang Long

Ông Lường Văn Thoạn, Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở cho biết: Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động với nhiều nội dung phong phú. Như giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa đói giảm nghèo; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống; thực hiện các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện”…

Ðoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo là 1 trong 5 nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào được phát động mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống nhân dân. Các tổ chức hội, đoàn thể, nhất là Hội Nông dân xã, Hội Phụ nữ xã đã trợ giúp nhiều hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn xóa đói giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật đầu tư sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, từng bước cải thiện đời sống kinh tế và cảnh quan diện mạo thôn bản. Từ năm 2019 đến nay, Hội Phụ nữ xã đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay gần 1,4 tỷ đồng giải quyết cho hơn 300 lượt phụ nữ vay. Hiện Hội đã thành lập 2 tổ tín dụng với 40 hội viên tham gia, số tiền tiết kiệm gần 6 triệu đồng.

Ðể nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác xóa đói giảm nghèo, nâng dần đời sống kinh tế gia đình hội viên, chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền vận động nông dân các dân tộc trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của địa phương, hăng hái tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thông qua phong trào thu hút đông đảo hội viên tham gia, xuất hiện nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, như: Gia đình các ông Lường Ngọc Ký (bản Cha Nọ), Lò Văn Tỉnh (bản Huổi Hỏm), Lò Văn Toạn (bản Pá Cha)…

Bên cạnh nội dung “đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế”, việc xây dựng môi trường văn hóa được Ban chỉ đạo phong trào xã thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Vào ngày thứ 7 hàng tuần, lực lượng đoàn thanh niên, các hội đoàn thể, nhất là chi hội phụ nữ các bản thực hiện vệ sinh, quét dọn đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm...  Cùng với đó, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ được đẩy mạnh tới đông đảo quần chúng nhân dân góp phần thay đổi nhận thức của người dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Bản Bua 2 là bản tiêu biểu trong thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Ẳng Tở. Nhiều năm qua, bản không có người vi phạm pháp luật, dân bản luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng vượt khó, vươn lên. Ông Lường Văn Chương, Trưởng bản Bua 2 chia sẻ: Mặc dù bản còn một số hộ nghèo, hộ cận nghèo, tuy nhiên hễ có việc gì cần đến sự chung sức đồng lòng, tinh thần đoàn kết của nhân dân thì bà con đều hưởng ứng, đồng thuận. Như năm 2019 vừa qua, sau khi huyện tổ chức cho nhân dân đăng ký trồng rừng sản xuất, các hộ đã nhất trí chủ trương đồng thời đăng ký trồng. Ðến nay, cả bản trồng hơn 30ha rừng sản xuất.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân xã Ẳng Tở trong việc hướng đến nếp sống văn hóa mới. Việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống được gắn liền với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xóa bỏ hủ tục thực hiện nếp sống văn minh. Toàn xã có 1.270/1.315 gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,56%.

Quang Long
Bình luận
Back To Top