Nâng nhận thức về quyền tác giả

15:09 - Thứ Hai, 24/08/2020 Lượt xem: 6615 In bài viết

Mới đây, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục đã thụ lý và cấp 4.156 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho các đối tượng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy, ý thức tôn trọng bản quyền, chấp hành pháp luật về quyền tác giả đang dần được nâng lên.

Có thể nói, kết quả này một phần do thời gian qua, Cục Bản quyền tác giả đã tích cực hợp tác với các đơn vị, tổ chức tăng cường truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan trong cộng đồng, trong đó phải kể đến việc triển khai đề án “Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan giai đoạn 2017-2020”. Nhiều hoạt động truyền thông đa dạng, liên tục đổi mới đã được triển khai, như: Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến quy định về quyền tác giả, quyền liên quan tại nhiều địa phương trên cả nước, dành cho từng đối tượng cụ thể (tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, cơ quan quản lý văn hóa các cấp, người dân...); tuyên truyền bằng các tiểu phẩm, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức game show “Bản quyền và sáng tạo” trên truyền hình cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc...

Song, để thực thi hiệu quả quyền tác giả, quyền liên quan, đẩy lùi vấn nạn xâm phạm bản quyền, tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự nâng cao nhận thức của cộng đồng, các cá nhân liên quan. Đặc biệt là với các tác giả - chủ sở hữu quyền tác giả - cần tự trang bị kiến thức cho bản thân, tự bảo vệ quyền lợi bằng cách thực hiện đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; thường xuyên theo dõi các tác phẩm thuộc quyền tác giả, quyền liên quan của mình để kịp thời phát hiện những vi phạm, sẵn sàng phối hợp xử lý...

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top