Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

09:35 - Thứ Hai, 14/12/2020 Lượt xem: 6215 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDÐKXDÐSVH) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo quan tâm thực hiện. Bám sát các nội dung của phong trào và xuất phát từ thực tiễn, Ban Chỉ đạo phong trào TDÐKXDÐSVH huyện Tuần Giáo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra kế hoạch, giải pháp đồng bộ với nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Bà Lò Hồng Nhung, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tuần Giáo khẳng định: “Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung; thôn, bản dân cư là địa bàn hoạt động, phong trào TDÐKXDÐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Tuần Giáo đã phát triển toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư”. Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú (hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, lồng ghép với các buổi họp dân, họp bản); chủ động lồng ghép nội dung của phong trào với các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, bảo vệ môi trường... Từ đó, góp phần nâng cao hiểu biết, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào và đạt nhiều kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn.

Ðặc biệt, nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được bảo tồn và phát huy; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Toàn huyện hiện có 11 nhà tập luyện thi đấu thể thao; 1 sân vận động tại trung tâm huyện, 2 sân bóng đá mini, trên 80 sân bóng chuyền, 55 sân cầu lông...). Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển (duy trì hoạt động 177 đội văn nghệ quần chúng); việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo đúng quy định. Cùng với đó, quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng (năm 2020 toàn huyện có 12.595/19.045 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa). Hưởng ứng phong trào xây dựng “Bản văn hóa”, Ban chỉ đạo TDÐKXDÐSVH đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia; năm 2020 toàn huyện có 125/177 bản, khối phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 3,06% so với năm 2019.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị cũng được Ban chỉ đạo TDÐKXDÐSVH các cấp triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, dự ước đến cuối năm 2020, có 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 10,5 tiêu chí/xã, vượt 2,8 tiêu chí so với mục tiêu Nghị quyết. Thực hiện phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đến nay toàn huyện có 10 xã (Mường Mùn, Quài Nưa, Quài Cang, Pú Nhung...)và thị trấn Tuần Giáo đạt và giữ vững danh hiệu. Ngoài ra, phong trào học tập lao động sáng tạo, xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, nhiều trang trại được hình thành, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động (toàn huyện hiện có 248 hộ sản xuất kinh tế giỏi).

Là xã khó khăn, song với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp đến nay Mường Mùn đã hoàn thành 13/19 tiêu chí về xây dựng NTM; đồng thời xã tích cực đẩy mạnh phong trào TDÐKXDÐSVH (toàn xã có 10/12 bản đạt danh hiệu văn hóa). Ông Ðiêu Chính Duyên, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Mường Mùn chia sẻ: Ngay từ khi bắt đầu xây dựng phong trào TDÐKXDÐSVH, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với cộng đồng. Ðồng thời, vận động nhân dân tích cực dọn dẹp, khơi thông các tuyến đường nội bản; di dời chuồng trại ra xa nhà, chỉnh trang lại nhà sạch đẹp; thực hiện nghiêm các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức người dân; loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phương Linh
Bình luận
Back To Top