Nậm Pồ đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa

09:42 - Thứ Tư, 16/12/2020 Lượt xem: 7851 In bài viết

ĐBP - Là huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, còn nhiều khó khăn. Nhưng những năm qua, huyện Nậm Pồ luôn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa trong nhân dân bằng cách quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. Ðến nay, hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở đang từng bước được đầu tư đồng bộ, phát huy công năng, hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn.

Nhà văn hóa xã được đầu tư khang trang phục vụ nhu cầu hội họp của người dân. Trong ảnh: Nhà văn hóa xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ).

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, ban, đơn vị liên quan và các xã thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở. Trong đó, việc quy hoạch đất xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa phải phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội địa phương và gắn với xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, 15/15 xã hoàn thành việc quy hoạch thiết chế văn hóa gắn với quy hoạch nông thôn mới. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của các xã cơ bản bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện văn hóa của từng địa phương. UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa tại các xã, thôn bản.

Cùng với công tác quy hoạch, kiểm tra, việc đầu tư xây dựng trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân luôn được huyện quan tâm. Hàng năm, UBND huyện đã bố trí ngân sách xây dựng các nhà văn hóa, sân thể thao... cho các xã. Nhờ đó, thiết chế văn hóa cơ sở được tăng cường, đặc biệt là việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nhà văn hóa, khu thể thao phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Hiện nay, toàn huyện có 1 nhà tập luyện và thi đấu cầu lông với 4 sân đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; 1 sân bóng chuyền ngoài trời; 56 nhà văn hóa (14 nhà văn hóa xã, 42 nhà văn hóa bản); 11 công trình thể thao cấp xã, 7 công trình thể thao cấp bản; có 28 cổng chào bản; 121 cụm bảng thông tin các bản; 61 tủ sách. Phong trào văn nghệ, thể thao của nhiều lứa tuổi phát triển hầu hết ở các xã. Huyện thường xuyên duy trì tổ chức các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thể thao thu hút 100% các xã tham gia. Riêng giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã đầu tư xây mới 8 công trình, nâng cấp 1 nhà văn hóa xã; san ủi 4 sân thể thao xã, 6 sân thể thao bản; xây dựng 2 nhà tập luyện thể thao xã. Vận động nguồn vốn xã hội hóa từ nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa bản 400 triệu đồng; san ủi sân thể thao bản 60 triệu đồng...

Ông Phạm Ngọc Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nậm Pồ cho biết: việc quan tâm đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở đã từng bước đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp, thể dục thể thao của nhân dân. Phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì phát triển, toàn huyện có 106 đội văn nghệ quần chúng với số buổi biểu diễn trung bình đạt trên 300 buổi/năm. 1 đội văn nghệ xung kích của huyện đưa nghệ thuật xòe Thái vào sinh hoạt văn hóa thường xuyên...

Bên cạnh những kết quả đạt được việc xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện vẫn còn không ít khó khăn. Nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất (nhà văn hóa, sân thể thao, nhà thi đấu đa năng...) còn hạn chế. Số lượng nhà văn hóa hiện nay tại cơ sở còn chưa đáp ứng nhu cầu; một số nhà văn hóa đã xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu, diện tích nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của quần chúng nhân dân.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top