Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

14:15 - Thứ Ba, 05/01/2021 Lượt xem: 8195 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/1, UBND huyện Điện Biên Đông tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay, xã Pu Nhi. Dự buổi lễ có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay cho đại diện lãnh đạo xã Pu Nhi.

Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay là một trong những chứng tích lịch sử quan trọng trong cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Vừ Pa Chay chống lại thực dân Pháp vào những năm 1918 - 1922. Nơi đây đã từng chứng kiến những năm tháng phải sống trong cảnh lầm than của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Với ý chí kiên cường bất khuất, không chịu khuất phục trước kẻ thù, Vừ Pa Chay đã kêu gọi nhân dân trong vùng đấu tranh tự phát, sau đó phong trào lan rộng thành cuộc khởi nghĩa với hàng trăm tay súng hoạt động khắp dọc sông Nậm U (thượng Lào), Sầm Nưa, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Trấn Ninh, Long Hẹ (Thuận Châu, tỉnh Sơn La)...

Với ý nghĩa to lớn đó, ngày 24/12/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1308/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay. Trong buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng đã trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay cho đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Pu Nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vàng A Hờ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện Điện Biên Đông sau khi đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay, cần chỉ đạo xã Pu Nhi công bố công khai bản đồ khoanh vùng bảo vệ của di tích và tuyên truyền đến người dân trong xã không xâm lấn, hủy hoại đất đai, cảnh quan môi trường, không gian văn hóa của di tích. Đồng thời, thành lập tổ bảo vệ di tích nhằm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ giữ gìn khu di tích. Huyện cần chủ động động xây dựng các kế hoạch, dự án bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các di tích đã được xếp hạng thuộc địa phương quản lý; đề xuất với UBND tỉnh danh mục các dự án liên quan đến công tác cắm mốc, khoanh vùng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích trên địa bàn; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích...

Cũng trong buổi lễ, UBND huyện Điện Biên Đông công bố quyết định về việc giao di tích lịch sử cấp tỉnh khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay cho UBND xã Pu Nhi quản lý, bảo vệ trên cơ sở của Luật Di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn của các cấp.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top