Nà Hỳ chuẩn bị hội xuân

10:24 - Thứ Bảy, 30/01/2021 Lượt xem: 6894 In bài viết

ĐBP - Là xã vùng cao biên giới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng xã Nà Hỳ được xem là địa phương có phong trào văn hóa - văn nghệ phát triển khá mạnh của huyện Nậm Pồ. Ðặc biệt, trong những ngày xuân mới đang cận kề, các đội văn nghệ của xã càng tích cực tập luyện để mang đến cho người dân những món ăn tinh thần ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc...

Ðội văn nghệ bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ luyện tập chuẩn bị cho hội xuân.

Chúng tôi về bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ trong những ngày cuối của năm cũ. Tết nguyên đán Tân Sửu đang tới rất gần nên phụ nữ trong bản đang tích cực tập luyện văn nghệ để phục vụ bà con và tham gia vào chương trình hội xuân của xã. Với đặc thù đa phần làm nông nghiệp nên ban ngày các chị đều bận rộn với công việc ruộng vườn, nhà cửa... Nhưng đến tối, tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, các chị tập trung tại nhà văn hóa bản để cùng tham gia luyện tập. Chứng kiến một buổi luyện tập của đội mới thấy chị em ai cũng say sưa, trên khuôn mặt luôn mang nét vui tươi khi hòa mình vào lời ca, điệu múa truyền thống của dân tộc mình. Chị Tao Thị Thơ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, kiêm đội trưởng đội văn nghệ vui vẻ cho biết: Tham dự hội xuân năm nay, đội văn nghệ bản Nà Hỳ 2 mang tới 2 tiết mục để cùng với nhân dân trong toàn xã đón chào năm mới. Ðội văn nghệ có 8 thành viên, với nhiều độ tuổi khác nhau nhưng đều là các “hạt nhân” say mê văn nghệ. Thời gian áp tết này, chị em ai cũng phải thực hiện thiên chức của người phụ nữ với gia đình nhưng đều cố gắng sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, nhiệt tình các buổi tập. Ðối với các chị em, đây là thời gian mang lại tinh thần thoải mái, vui tươi sau ngày lao động mệt mỏi. Và tất nhiên để có thể tham gia luyện tập đầy đủ không thể thiếu vai trò của các “đức lang quân” - điểm tựa vững chắc để chị em có thể yên tâm hát hay, múa dẻo...

Cũng theo chị Thơ, các tiết mục của đội văn nghệ hầu hết là do các chị tự biên tự diễn chứ chẳng có biên đạo chuyên nghiệp nào cả. Ban đầu các chị xem bài múa trên mạng internet, sau đó học ở mỗi bài một ít, dựng thành một bài múa riêng phù hợp với điều kiện, khả năng của đội mình. Rồi người trước dạy người sau, người hiểu nhanh chỉ cho người nắm bắt chậm... cứ thế mà thành tiết mục biểu diễn hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, với tinh thần trách nhiệm cao chị em đều tự sắm cho mình những bộ trang phục, phụ kiện cho phù hợp với nơi đến biểu diễn, tiết mục biểu diễn, như: Múa khăn, múa nón, múa hoa... Việc tham gia tập luyện và biểu diễn các tiết mục được người dân đón nhận cũng là niềm vui, là động lực tinh thần lớn trong đời sống của các chị.

Ðể chuẩn bị tham gia chương trình hội xuân của xã, bản Sín Chải cũng đã tổ chức họp để thông báo chương trình và huy động đội văn nghệ sẵn sàng luyện tập. Vừa đốc thúc đội văn nghệ, Trưởng bản Tẩn Kim Sơn vừa tâm sự: Bản hiện có 2 đội văn nghệ với đầy đủ cả nam, nữ tham gia. Các thành viên trong đội văn nghệ mỗi người một nghề khác nhau: Người làm nông nghiệp tại địa phương, người buôn bán, người đi làm xa… nên thời gian luyện tập của đội không cố định. Chỉ khi chuẩn bị cho chương trình biểu diễn tết, đội mới tập trung các thành viên để luyện tập liên tục vào các buổi tối trong tuần. Ðể đảm bảo cho việc tập luyện được thông suốt thì ngoài các thành viên chính, bản cũng lựa chọn thêm một số nhân tố có năng khiếu văn nghệ để... dự bị. Các tiết mục của bản được dàn dựng chủ yếu là hát, múa truyền thống của dân tộc Dao. Trong đó, ngoài nội dung ca ngợi mùa xuân, chúc mừng năm mới đều lồng ghép, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên bà con hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế... Năm nay, ngoài chương trình hội xuân của xã, bản dự kiến sẽ tự tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao cho bà con trong bản vào ngày mùng 3 tết. Chính vì thế đội văn nghệ càng phải tích cực tập luyện thêm nhiều tiết mục để mang tới những món ăn tinh thần đa dạng, phong phú cho bà con vào dịp năm mới...

Theo kế hoạch của UBND xã Nà Hỳ, vào ngày mùng 5 tết Tân Sửu sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để người dân có thể đón mùa xuân mới trong không khí tưng bừng, phấn khởi. Chắc chắn rằng, trong cuộc vui xuân đó sẽ không thể thiếu được các đội văn nghệ xuất sắc tới từ Nà Hỳ 2, Sín Chải và nhiều bản khác trong toàn xã. Bà Lang Thị Nương, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ cho biết: Ở hầu khắp các bản của Nà Hỳ bây giờ đều có các đội văn nghệ quần chúng của bản hoặc của chi hội phụ nữ. Họ tham gia tập luyện, biểu diễn một phần vì niềm đam mê ca hát, phần khác quan trọng hơn là trách nhiệm việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Hầu hết các tiết mục được tập luyện, biểu diễn đều là “cây nhà lá vườn” lấy đề tài từ cuộc sống lao động sản xuất của chính họ, nhưng cũng đã góp phần tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ðặc biệt nhất là khi dịp tết đến, xuân về, những hoạt động đó thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Nà Hỳ.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top