Tỉnh Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

12:33 - Thứ Năm, 13/01/2022 Lượt xem: 5141 In bài viết

ĐBP - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định công bố tỉnh Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đó là: Tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian nghệ thuật khèn của người Mông và Tập quán xã hội tín ngưỡng Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông.

Múa khèn trong lễ hội của người Mông, huyện Mường Ảng.

Như vậy, đến nay tỉnh Điện Biên đã có 14 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, góp phần tích cực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh và phát triển du lịch.

Tin, ảnh: Đức Kiên
Bình luận
Back To Top