Xã hộiVì trẻ em

Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em ở Điện Biên Đông

00:00 - Thứ Tư, 16/09/2015 Lượt xem: 964 In bài viết
ĐBP - Ông Bùi Xuân Thức, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Điện Biên Đông, cho biết: 5 năm qua, Phòng đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện làm thủ tục cấp 11.055 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đạt trên 98%; làm thủ tục cho 14 trẻ mồ côi vào Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ. 

Phối hợp với Chương trình Phát triển vùng Điện Biên Đông và các phòng có liên quan tổ chức đưa 11 trẻ em mắc bệnh u bướu, tim bẩm sinh, khuyết tật đi khám và điều trị tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Vào dịp tết trung thu, tết thiếu nhi; tết nguyên đán... vận động các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp ngành huyện cũng trao học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em của huyện được hơn 64 triệu đồng... Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức khám bệnh miễn phí cho 246 em mắc bệnh tim bẩm sinh; hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 70 nghìn lượt học sinh với số tiền trên 30 tỷ đồng. Em Lò Văn Kiếm, sinh năm 2003, dân tộc Thái, bản Huổi Hu, xã Chiềng Sơ; Lò Thị Lưn, sinh năm 2001, dân tộc Khơ Mú, bản Suối Lư 2, xã Keo Lôm, tâm sự: Chúng cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của người thân, họ hàng, nhưng các gia đình cũng đều nghèo khó. Được Nhà nước nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo, thầy cô bạn bè giúp đỡ, chúng cháu có điều kiện ăn học như các bạn có bố mẹ.

Điều trị cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông. Ảnh: Đức Linh

Hiện nay, huyện đang xây dựng 3 mô hình hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Nuôi dưỡng trẻ mồ côi dựa vào cộng đồng, ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng tảo hôn, tự tử bằng lá ngón tại 3 xã: Sa Dung, Pú Hồng, Tìa Dình. Từ năm 2009, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp Phòng GD&ĐT thực hiện mô hình nuôi dưỡng 11 trẻ mồ côi tại khu nhà bán trú ở trung tâm huyện. Làm tốt xã hội hóa công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhờ đó năm 2012 huyện đã xây dựng được khu nhà bán trú tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng, cơ sở này có khả năng tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng 25 - 30 trẻ. Kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bằng nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo chính sách bảo trợ xã hội và huy động từ các nhà hảo tâm. Phòng GD&ĐT bố trí 1 cán bộ bảo vệ, 1 cán bộ y tế cùng sinh hoạt tại khu nhà bán trú của huyện với 13 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TB&XH cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá thực trạng về tình hình tảo hôn, tự tử bằng lá ngón trên địa bàn 3 xã, tổ chức tập huấn kiến thức chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho 180 người. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã tuyên truyền vận động nhân dân 18 bản xây dựng hương ước, quy ước cam kết ngăn ngừa giảm thiểu tối đa tình trạng tảo hôn, tự tử bằng lá ngón. Thông qua hoạt động này đã có 129 trẻ em được hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cần thiết.

Đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Điện Biên Đông hiện có 9/14 xã đạt tiêu chí phù hợp với trẻ em theo tiêu chí của Bộ Lao động – TB&XH. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; 96 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc trợ giúp; 99% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm tốt công tác xã hội hóa chăm sóc bảo vệ trẻ em, mong rằng trẻ em trong huyện sẽ có cuộc sống tốt hơn, điều kiện học tập và phát triển không ngừng được nâng lên.

Bảo Khánh
Bình luận
Back To Top