Xã hộiVì trẻ em

“Đêm hội trăng rằm” - gắn kết yêu thương

00:00 - Thứ Sáu, 25/09/2015 Lượt xem: 765 In bài viết
ĐBP - Trong không khí vui tươi, rộn ràng đón Tết Trung thu, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời, chăm lo đời sống tinh thần cho các cháu thiếu niên nhi đồng, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật...

Ông Nguyễn Trần Tuyến, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh, cho biết: Trải qua 11 năm tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cũng là 11 năm các em được đón không khí vui tươi, ấm áp của Tết Trung thu trong sự yêu thương của cả cộng đồng. Đến với “Đêm hội trăng rằm” năm nay các cháu sẽ được cùng nhau ôn lại sự tích Trung thu và nghe thư chúc mừng thiếu niên nhi đồng của Chủ tịch nước; tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh và ý nghĩa như: Rước lễ vật tế trời, rước đèn diễu hành qua các tuyến phố quanh khu vực Nhà Thiếu nhi tỉnh, múa rồng, lân, phá cỗ trông trăng, thi bày cỗ trung thu, lễ hội hóa trang... Để công tác tổ chức Tết Trung thu với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng thành công, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, như: Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, Viễn thông Điện Biên, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh... hỗ trợ kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tổ chức những hoạt động vui chơi cho các cháu. Đặc biệt, “Đêm hội trăng rằm” cũng là món quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội dành tặng cho các cháu thiếu nhi - những chủ nhân tương lai của đất nước. “Đêm hội trăng rằm” còn là hoạt động nhằm sẻ chia, động viên các cháu thiếu nhi mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn…

Các em thanh thiếu nhi bày mâm ngũ quả trong “Đêm hội trăng rằm”.

Là một trong những đơn vị phối hợp tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, bà Vũ Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cho biết: Trung tâm là nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Hàng năm để các em vui đón Tết Trung thu trong vòng tay ấm áp, đong đầy tình thương yêu, Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vui chơi bổ ích như: Tập luyện văn nghệ, chuẩn bị mâm ngũ quả, làm đèn lồng... Đồng thời, phối hợp với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên, tặng những món quà ý nghĩa... để các em hưởng một Trung thu ấm áp, đầy tình thương của cộng đồng.

Cùng với đó, để tạo không khí vui tươi, ấm áp trong lễ hội trăng rằm tháng tám các em đội viên, thiếu niên nhi đồng các đơn vị tham gia đã chuẩn bị những tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc, phong phú, được dàn dựng công phu như: Hát múa vui Trung thu, múa vui trăng… gửi đến khán giả.

Em Sùng Thị Y La, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, chia sẻ: Em rất vui khi lần đầu tiên được tham gia chương trình vui hội trăng rằm, được tham gia tập luyện cùng các bạn đồng trang lứa. Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp em và các bạn gần gũi nhau hơn, cùng sẻ chia, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… vượt lên hoàn cảnh và nỗ lực hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Ngoài ra, với mong muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ, Nhà Thiếu nhi tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích với những trò chơi dân gian, lễ hội hóa trang, thi bày cỗ trung thu… Đặc biệt, chương trình đã vận động và kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng nhiều món quà ý nghĩa nhằm cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, như: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 50 suất học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Công ty Bảo việt Nhân thọ Điện Biên trao tặng 10 xe đạp; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 40 xe đạp và 300 suất đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó đạt thành tích cao trong học tập; hỗ trợ sữa Vinamilk cho 529 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội... Các đơn vị tổ chức chuẩn bị hơn 1.200 suất quà phá cỗ trung thu dành tặng các cháu thiếu nhi có mặt tại đêm hội.

Với sự nỗ lực của Nhà Thiếu nhi tỉnh và các đơn vị tổ chức “Đêm hội trăng rằm” hứa hẹn mang đến một sân chơi bổ ích và đặc biệt ý nghĩa để thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp. Đồng thời, góp phần giáo dục cho các em tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ…

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top