Xã hộiVì trẻ em

Huyện Điện Biên quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em

08:53 - Thứ Tư, 19/01/2022 Lượt xem: 19275 In bài viết

ĐBP - Huyện Điện Biên hiện có 30.182 trẻ em, trong đó 3.775 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể và các xã thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chung tay tạo môi trường an toàn, lành mạnh, đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên trao quà cho trẻ em Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ. Ảnh: C.T.V

Để huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cộng đồng nhân dân trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, hàng năm UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, phù hợp thực tế về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chú trọng tổ chức tư vấn trực tiếp, tư vấn cộng đồng cho cha mẹ, người thân và những người đang trực tiếp nuôi dưỡng trẻ em về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Từ đó nâng cao kiến thức, trách nhiệm cho các bậc phụ huynh, những người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ. Cùng với đó, huyện kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực, tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên địa bàn như: Tặng quà tết thiếu nhi, tết Trung thu; hỗ trợ học bổng, tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Với những hoạt động thiết thực, huyện Điện Biên đã từng bước huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Nhất là công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh và điều trị cho trẻ em, huyện Điện Biên đã tổ chức điều trị 625 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp Bệnh viện Tim mạch Hà Nội tổ chức 6 đợt khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 1.202 trẻ, 23 trẻ được hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh; khám sàng lọc khuyết tật cho 285 trẻ, trong đó có 103 trẻ được phẫu thuật về khuyết tật vận động...

Thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề cho trẻ em, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động trẻ khuyết tật đến trường, đến lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập được quan tâm đầu tư; học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn huyện được miễn giảm các khoản đóng góp, được cấp phát sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Đến nay, huyện đã hỗ trợ 205 lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 100.000 đồng/tháng; 20.723 trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được miễn học phí theo đúng quy định; 59 trẻ khuyết tật được học hòa nhập...

Thời gian tới huyện Điện Biên tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi cách thức trợ giúp xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp trẻ em. Tăng cường các biện pháp phòng chống xâm hại, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn. Thực hiện lồng ghép chương trình bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, việc làm, thu nhập cho gia đình nghèo có trẻ em. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính bản thân trẻ em.

Thành Đạt
Bình luận
Back To Top