Hội nghị BCH Hội CCB tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2012 – 2017

00:00 - Thứ Sáu, 09/01/2015 Lượt xem: 1061 In bài viết
ĐBP - Sáng 7/1, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6, khóa V (nhiệm kỳ 2012 - 2017) nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; triển khai Nghị quyết của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác cán bộ, Hướng dẫn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ngành, đoàn thể tỉnh.

Năm 2014, Hội CCB tỉnh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động, trong đó có nhiều hoạt động nổi bật, ghi dấu ấn đậm nét vai trò của hội viên Hội CCB tỉnh. Trong năm qua, Hội CCB toàn tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và vận động nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Mỗi hội viên cựu chiến binh đều tích cực phát huy bản  chất bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa bàn dân cư. Tiêu biểu như các phong trào: Thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi; hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới...

Trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều nhóm giải pháp cụ thể, thiết thực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực toàn tỉnh đạt được trong năm 2014 có sự đóng góp tích cực của hội viên cựu chiến binh. Bước sang năm 2015, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp Hội CCB trong tỉnh cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên; thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động sâu rộng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đồng thời, các cấp Hội CCB cần chăm lo, kiện toàn các tổ chức Hội, phát triển hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.

Bùi Quang (Đài PTTH tỉnh)

Bình luận
Back To Top