Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014”

00:00 - Thứ Hai, 12/01/2015 Lượt xem: 1045 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ĐBP - Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014 được tổ chức sáng 12/1. Đồng chí Phạm Xuân Kôi, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Xuân Kôi, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu  tại hội nghị.

Năm 2014, các ngành thành viên Ban chỉ đạo ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào gắn với các chuyên đề, chuyên ngành của mình để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Thực hiện phong trào xây dựng gương “Người tốt việc tốt” gắn với Chỉ thị 03, xuất hiện hàng trăm tấm gương điển hình tiên tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, nhiều mô hình, cách thức làm kinh tế mới, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả, năng suất cao. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng, tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Toàn tỉnh hiện có 65.829/112.753 gia đình văn hóa, chiếm 58,4%. Phong trào xây dựng “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp với 857/1776 thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 48,3%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ở khu dân cư” tiếp tục được nâng cao chất lượng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Năm 2014 có 1.597/1.776 khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” đạt 89,9%; trong đó có 1.447 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội. Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; phong trào “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”; xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn văn minh đô thị”… cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức xây dựng theo nếp sống văn minh, tiết kiệm phù hợp với phong tục truyền thống của dân tộc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được trong năm 2014. Bên cạnh những mặt tích cực, đồng chí Phạm Xuân Kôi chỉ ra những hạn chế còn tồn tại để các thành viên Ban chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới. Ban chỉ đạo cũng thông qua 5 mục tiêu, 5 giải pháp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015.

Mai Giáp
Bình luận
Back To Top