Đại hội thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019

00:00 - Thứ Sáu, 16/01/2015 Lượt xem: 1344 In bài viết
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ĐBP - Sáng ngày 16/1, Ban vận động Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức Đại hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Phạm Xuân Kôi, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Muôn, Ủy viên BTV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Giàng Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng 80 đại biểu chính thức đại diện cho 245 nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt Đại hội.

Tính đến hết tháng 12/2014, toàn tỉnh có 245 nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó nam giới là 239 người và nữ giới là 6 người. Trong số các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin có đến 80% sống ở nông thôn, 20% còn lại là cán bộ tăng cường hoặc chuyển ngành nên cuộc sống rất khó khăn. Thực hiện chính sách đối với người có công và gia đình chính sách, những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, như: tặng nhà tình nghĩa, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà nhân dịp lễ, tết, ngày nạn nhân chất độc da cam… Song trong cuộc sống hàng ngày nạn nhân chất độc da cam/dioxin còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đòi hỏi phải có một tổ chức Hội để thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam.

Tại Đại hội, sau khi nghe báo cáo quá trình vận động thành lập Hội để tiến tới Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Quyết định số 24 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, đại biểu nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua dự thảo Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Xuân Kôi, biểu dương những kết quả mà Ban vận động và các hội viên nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin hòa nhập cộng động. Để hoạt động của Hội thực sự mang lại hiệu quả, đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Thực hiện tốt Điều lệ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng như nội quy, chương trình hoạt động Đại hội đề ra; đề ra mục tiêu hoạt động và xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2014 – 2019; tập trung, dân chủ, công tâm để bầu Ban Chấp hành Hội với tín nhiệm cao, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ và tâm huyết với công tác Hội; thống nhất xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội đồng thời phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động tham mưu, đề xuất và xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để triển khai Nghị quyết và triển khai phong trào…

Đại hội bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đồng chí Hà Thị Thu, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh khóa I. Nhân dịp này, Đại hội ra lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay tạo điều kiện, giúp đỡ vật chất, tinh thần để những nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ vượt qua khó khăn, hòa nhập với cộng đồng.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top