Huyện Tủa Chùa: Nhiều trường hợp vắng mặt không lý do

00:00 - Thứ Hai, 19/01/2015 Lượt xem: 1940 In bài viết
1024x768 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Qua thực hiện các biện pháp rà soát số nhân, hộ khẩu trên địa bàn, cơ quan chức năng huyện Tủa Chùa ghi nhận thực trạng đáng lo ngại là số người vắng mặt ở địa bàn ngày càng có chiều hướng gia tăng. Đến cuối năm 2014 toàn huyện có 195 người vắng mặt, tăng so với cùng kỳ năm trước 60 người. Hầu hết các trường hợp vắng mặt đều là người dân tộc thiểu số; họ đi đâu, làm gì đều không để lại thông tin cho người nhà. Vì vậy, theo nhận định của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, rất có thể, số người vắng mặt tại địa bàn là cố tình xuất cảnh trái phép hoặc bị lừa bán.

Để hạn chế tình trạng người dân bỏ địa bàn đi hoặc mắc mưu kẻ xấu, thời gian tới, Công an huyện Tủa Chùa tăng cường các biện pháp phối hợp với các tổ chức đoàn thể và chính quyền các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người đến các xã, thôn, bản; nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư nguyện vọng nhân dân để có kịp thời ngăn chặn các trường hợp có ý định bỏ địa bàn ra đi.

Hạnh Chi
Bình luận
Back To Top