Phong trào thanh niên tình nguyện: Niềm tự hào của tuổi trẻ dưới cờ Đảng

00:00 - Thứ Hai, 19/01/2015 Lượt xem: 1288 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” hướng đến 85 năm ngày thành lập Đảng, 40 năm thống nhất đất nước và chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần XII.

Tối 18/1, tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm phong trào tình nguyện, trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2014 và phát động đợt thi đua cao điểm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2014 cho 11 tập thể tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, sau 15 năm, phong trào tình nguyện đã trở thành hoạt động sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng, tham gia lớn nhất của tuổi trẻ. Phong trào tình nguyện đã góp phần giải quyết những khó khăn của cộng đồng, trở thành trường học sinh động để thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Tiếp nối những thành công của “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”, dịp này, Trung ương Đoàn đã phát động đợt thi đua đặc biệt “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” hướng đến 85 năm ngày thành lập Đảng, 40 năm thống nhất đất nước và chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XII.

Để đợt thi đua mang lại kết quả cao, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các cấp cán bộ Đoàn tập trung công tác giáo dục tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, trong đó ưu tiên giáo dục truyền thống, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Tại buổi Lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh, kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện là dịp khẳng định niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh; các phong trào tình nguyện là môi trường để thanh niên trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên hãy không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, có lòng yêu nước nồng nàn, sống có lý tưởng cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng nhân ái, nghĩa tình, có khát vọng, hoài bão lớn lao, không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực làm chủ khoa học-công nghệ, tự trọng, tự chủ để tiếp bước xứng đáng truyền thống của cha ông, duy trì ngọn lửa tình nguyện cháy mãi, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã vinh danh 12 tập thể đã có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên tình nguyện trong nhiều năm qua.

 Ngày 18/1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”.

Tính đến ngày 10/12/2014, toàn quốc có 1.032 công trình thanh niên cấp tỉnh, 15.057 công trình thanh niên cấp huyện, 118.412 phần việc thanh niên cấp cơ sở với 25.145 đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) cấp cơ sở.

Đã có 21.726 đội hình TNTN tại chỗ; 9.834 đội hình TNTN hỗ trợ các địa bàn khó khăn; 10.377 câu lạc bộ, nhóm tình nguyện tự phát được Đoàn tập hợp với tổng số 1.674.123 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong “Năm TNTN 2014”.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo “Năm TNTN 2014”, trong năm qua, các tỉnh, thành Đoàn trên cả nước đã có nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện rất thiết thực và ý nghĩa.

Nổi bật là các hoạt động tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới; “Tiếp sức mùa thi 2014”; chương trình thanh niên tình nguyện vì biển đảo quê hương với chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”, “Tổ quốc gọi tên mình”, ngày hội “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”,…

Bên cạnh đó, “Năm TNTN 2014”, cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa được các cấp bộ đoàn trên khắp cả nước triển khai như: “Xuân biên giới”, “Tết hải đảo”, “Xuân tình nguyện”, “Tết vì người nghèo”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”; hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh thiên tai; hoạt động xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Theo VGPNews
Bình luận
Back To Top