Huyện Điện Biên

Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh

00:00 - Thứ Tư, 11/03/2015 Lượt xem: 2039 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Xác định công tác dân quân tự vệ (DQTV) là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của địa phương, Đảng bộ Quân sự huyện Điện Biên tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo triển khai thực hiện công tác này. Trên cơ sở Luật Dân quân tự vệ, các Nghị định của Chính phủ, chỉ thị và kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vì vậy công tác củng cố, kiện toàn lực lượng DQTV luôn được đặt lên hàng đầu theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” trên địa bàn.

Dân quân tự vệ xã Thanh Chăn huấn luyện vũ khí tự tạo.

Là huyện biên giới của tỉnh, Ban CHQS huyện Điện Biên xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng DQTV trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó công tác xây dựng lực lượng DQTV luôn được gắn với công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” coi đó là “kim chỉ nam” cho hoạt động nghiệp vụ. Hàng năm các xã trong huyện, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức tuyển chọn những quần chúng ưu tú, có sức khỏe, trình độ văn hóa bổ sung vào lực lượng DQTV, những chiến sĩ DQTV được lựa chọn là những cá nhân tiêu biểu có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín năng lực. Ban CHQS các xã thực hiện tốt 5 bước tuyển chọn chiến sĩ DQTV, đặc biệt là đối với địa bàn biên giới. Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Điện Biên cho biết: Đến nay 100% xã có ban chỉ huy quân sự, tỷ lệ DQTV chiếm trên 1,5% dân số. Riêng địa bàn biên giới tỷ lệ dân quân cao hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó, đảng viên trong lực lượng dân quân chiếm gần 20%.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, DQTV vừa là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, vừa là thành viên của tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền vận động nhân dân không nghe theo luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, xây dựng gia đình văn hóa mới, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Lực lượng DQTV tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đóng góp ngày công lao động sản xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia sửa chữa làm đường liên thôn, liên bản, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai giúp dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân còn tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập, luyện tập chiến đấu trị an cấp xã, luyện diễn tập cụm tác chiến biên phòng và diễn tập phòng chống cháy rừng - bảo vệ rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; các cuộc diễn tập đạt kết quả 100% khá, giỏi.

Công tác huấn luyện quân sự nâng cao khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu ở địa hình rừng núi được coi là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng DQTV. Căn cứ chương trình huấn luyện, Đảng ủy Quân sự huyện Điện Biên xây dựng kế hoạch huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện sát với địa bàn đối tượng tác chiến. Trong huấn luyện tập trung đảm bảo cho lực lượng thành thạo về vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu, khả năng cơ động cao, đáp ứng nhu cầu sẵn sàng chiến đấu. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó 72% đạt khá, giỏi trở lên. Trong huấn luyện kỹ thuật quân số huấn luyện đạt 98% trở lên, có 74,2% đạt từ khá trở lên.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Chính, Trợ lý Dân quân Ban CHQS huyện Điện Biên cho biết: Quá trình huấn luyện chúng tôi chú ý tổ chức các phương án tác chiến thực hành xử lý tình huống A2, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, thực hiện công tác dân vận trong lực lượng DQTV. Đây chính là yếu tố cơ bản có tính quyết định để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo sức mạnh trong khu vực phòng thủ của huyện.

Cùng với chức năng nhiệm vụ huấn luyện vừa là lực lượng sản xuất tại chỗ, lực lượng DQTV còn thực hiện tốt chính sách xã hội ở địa bàn như: công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam…

Bài, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top