Huyện Mường Nhé:

“Nóng” tình trạng khai thác rừng trái phép

00:00 - Thứ Sáu, 13/03/2015 Lượt xem: 1257 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Từ cuối tháng 2 đến nay, trên địa bàn một số xã thuộc huyện Mường Nhé, như: Mường Nhé, Leng Su Sìn xảy ra nhiều vụ phá rừng trái phép; nhiều vụ mâu thuẫn giữa nhân dân do tranh chấp gỗ rừng. Trong đó, xã Leng Su Sìn xảy ra hai vụ phá rừng làm thiệt hại 9.865m2 rừng thuộc địa bàn bản Phứ Ma; xã Mường Nhé xảy ra hai vụ tranh chấp gỗ dẫn đến khiếu kiện.

Điển hình là vụ gây rối trật tự tại khu vực rừng do bản Nà Pán quản lý, xảy ra ngày 3/3 vừa qua, giữa một số người dân bản Nà Pán với gia đình ông Hạng A Khai. Sự việc xảy ra ngày 3/3, khi phát hiện trong lán nương của ông Khai có 2m3 gỗ xẻ thì một số người dân bản Nà Pán nhận định, ông Khai xẻ gỗ để làm nhà kiên cố trong khu vực rừng của bản nên họ đã đốt. Thấy vậy, ông Khai đã tìm gọi khoảng 20 người dân tộc Mông dùng dao, gậy đuổi đánh người dân bản Nà Pán; bắt giữ Phó Chủ tịch MTTQ xã Mường Nhé.

Cũng tại thời điểm xảy ra mâu thuẫn trên, có một tổ công tác gồm kiểm lâm địa bàn và cán bộ UBND xã đang đo đếm diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 157 khoảnh 2 thuộc địa bàn bản Nà Pán thì một số người cầm dao, gậy đe doạ tổ công tác. Không lường trước tình huống bất ngờ trên, tổ công tác đành phải rút về.

Cùng với  việc tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kể trên, thời gian tới, UBND huyện Mường Nhé cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng; củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc, hạn chế thấp nhất các mâu thuẫn trong nhân dân mới mong tránh bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc.

Bích Hạnh
Bình luận
Back To Top