Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

00:00 - Thứ Năm, 19/03/2015 Lượt xem: 456 In bài viết
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ĐBP - Ngày 19/3, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Thu, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Theo đó, đến hết năm 2014, Điện Biên có 245 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó 177 người trực tiếp tham gia chiến đấu và 38 người là con đẻ của họ. Trong số các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin có đến 80% hộ gia đình sống ở nông thôn, 20% còn lại là cán bộ tăng cường hoặc chuyển ngành nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn… Bên cạnh đó, đồng chí báo cáo khái quát về quá trình vận động thành lập Hội, kết quả hỗ trợ khắc phục tác hại chất độc da cam/dioxin trên địa bàn và một số khó khăn trong quá trình hoạt động của Hội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tiền ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ lòng biết ơn, sự cống hiến, hi sinh của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Thứ trưởng cho biết, những năm qua Bộ Ngoại giao luôn tích cực phối hợp với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioin Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, tri ân, đồng thời đấu tranh đòi quyền lợi cũng như kêu gọi, vận động thành lập quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin… Thứ trưởng chia sẻ những khó khăn, mất mát về sức khỏe, vật chất, tinh thần đồng thời động viên nạn nhân chất độc da cam/dioxin quyết tâm khắc phục bệnh tật, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh số tiền là 50 triệu đồng để thông qua Hội chuyển đến các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Tin, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top