Thiếu nhi Điện Biên thi đua làm nghìn việc tốt

00:00 - Thứ Sáu, 08/01/2016 Lượt xem: 3114 In bài viết
ĐBP - Hưởng ứng phong trào “Thiếu nhi Điện Biên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, dưới sự dẫn dắt của Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hàng nghìn việc tốt đã được các đội viên thiếu niên nhi đồng trong tỉnh thực hiện. Với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phong trào đã thu hút đông đảo đội viên thiếu niên nhi đồng tham gia làm nghìn việc tốt trong học tập, trong lao động và bảo vệ môi trường, trong rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử cũng như các hoạt động xã hội...

Tiêu biểu phong trào “Nghìn việc tốt trong học tập” được đội viên thiếu niên nhi đồng thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động thi đua: “Đôi bạn cùng tiến”, “Hoa điểm tốt”, “Học đều, học đủ, học chăm”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”… Từ phong trào xuất hiện nhiều câu lạc bộ học tập, như: Câu lạc bộ toán học, tin học, ngoại ngữ, nhà sử học nhỏ tuổi, nhà khoa học tương lai… Không chỉ thi đua học tập tốt, các em còn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ quần áo, sách vở giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn vượt khó tiếp tục đến trường – thắp sáng tương lai.

Đội viên thiếu niên nhi đồng Liên đội Trường Tiểu học Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ tham gia hưởng ứng phong trào “Nuôi heo đất - giúp bạn đến trường”.

Cùng với phong trào “Nghìn việc tốt trong học tập”, với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, đội viên thiếu niên nhi đồng còn tích cực tham gia làm nghìn việc tốt đối với môi trường, như: Đẩy mạnh phong trào trồng và chăm sóc hoa trong sân trường; quét dọn, thu gom rác; trang trí lớp học bằng cây xanh… Đặc biệt, phong trào “Kế hoạch nhỏ” mặc dù mới được triển khai từ năm học 2015 – 2016 nhưng đã thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng trong tỉnh tham gia. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Thu gom giấy vụn, sách báo, vỏ chai, phế liệu cũng như đẩy mạnh các phong trào: “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Vườn rau cho em”, “Nuôi heo - giúp bạn đến trường”… đội viên thiếu niên trong tỉnh đã đóng góp được trên 50 triệu đồng. Từ số tiền trên cộng với tiền vận động, thời gian tới Hội Đồng đội tỉnh sẽ triển khai xây dựng 2 – 3 nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu thi đua làm nghìn việc tốt, các em còn tích cực tham gia “Nói lời hay, làm việc tốt”, nghe lời ông bà, bố mẹ, lễ phép với người lớn, trung thực thật thà, giữ văn minh nơi công cộng. Bên cạnh đó, các em tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Vì bạn nghèo”, tham gia thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách; ký cam kết không vi phạm nội quy trường học; tự giác giữ gìn trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường vào giờ tan học…

Là liên đội tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”, thời gian qua, Liên đội Trường Tiểu học Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ xuất hiện nhiều đội viên chăm ngoan, học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Chị Nông Thị Lý, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nam Thanh, cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Nghìn việc tốt”, Liên đội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Phong trào thi đua 2 tốt “Thầy dạy tốt – Trò học tốt”, “Học đi đôi với hành”, xây dựng trường xanh – sạch – đẹp, “Nói lời hay, làm việc tốt”... Nổi bật nhất phải kể đến phong trào “Nuôi heo đất” của đội viên thiếu niên nhi đồng khi mỗi năm quyên góp được gần 10 triệu đồng để mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, tặng quà tết cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Một số đội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua làm nghìn việc tốt như em Cà Thị Ngân (lớp 5A2) mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn chăm ngoan, học giỏi, hăng hái tham gia hoạt động Đội, tích cực giúp bạn trong học tập; em Nguyễn Phương Uyên (lớp 4A3) không chỉ chăm ngoan, lễ phép mà khi nhặt được đồng hồ em trả lại người mất… Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào, năm học vừa qua, 100% đội viên thiếu niên nhi đồng trong Liên đội đều chăm ngoan, chịu khó học tập, có đạo đức tốt, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phong trào thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thi đua làm nghìn việc tốt đã lan tỏa sâu rộng trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, được đội viên thiếu niên nhi đồng trong tỉnh thực hiện hiệu quả. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm, chăm chỉ học hành, thi đua làm nghìn việc tốt; thời gian tới, đội viên thiếu niên nhi đồng tỉnh ta sẽ đạt nhiều kết quả học tập tốt hơn nữa và có thêm nhiều việc làm, hành động ý nghĩa, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top