Công an tỉnh Điện Biên:

Tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016

00:00 - Thứ Ba, 12/01/2016 Lượt xem: 1788 In bài viết
ĐBP - Ngày 12/1, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai chương trình nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có: Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Vi Văn Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh và Trung ương, trong đó đặc biệt quan trọng là đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy thành lập Tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT nhờ đó tình hình ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Bên cạnh đó công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh xã hội, an ninh nội bộ - kinh tế - văn hóa - thông tin luôn được giữ vững. Trong đó nổi bật là việc đảm bảo, giữ vững chủ quyền an ninh trên 2 tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, ngăn chặn nhiều trường hợp vượt biên trái phép; kiềm chế, đẩy lùi nhiều hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, các đối tượng lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; giữ vững ổn định ANTT tại các cơ quan đơn vị, trường học; quản lý chặt chẽ các hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, y tế, giáo dục; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác với các thế lực thù địch trong nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên… nhờ đó hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm về pháp luật được kiềm chế, giảm đáng kể so với năm 2014 (giảm 24%). Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy cũng đã triệt phá được nhiều ổ nhóm, đường dây ma túy lớn, bắt giữ trên 400 vụ với gần 500 đối tượng, thu giữ hàng chục kilôgam hêrôin, thuốc phiện và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp, tài sản có liên quan; tuyên truyền vận động người dân phá nhổ nhiều diện tích trồng thuốc phiện trái phép…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ công an; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đều biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua. Trước tình hình thế giới có nhiều bất ổn, nhiều hoạt động chống phá cách mạng diễn biến ngày càng phức tạp, do vậy tập thể lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh Điện Biên cần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, làm tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong chương trình công tác năm 2016. Trong đó tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trương ương, Bộ Công an. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về kinh tế, triệt phá các đường dây buôn bán ma túy; phát hiện biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm. Riêng đối với công tác đảm bảo ANTT, không để hình thành các điểm nóng mất trật tự an toàn xã hội, giải quyết nhanh chóng các vấn đề tranh chấp, không để bức xúc trong nhân dân, bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới; thực hiện đảm bảo ANTT và các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo ATGT, bảo vệ an toàn trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Bính Thân 2016…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng ba cho 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ: Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng ba cho 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhân dịp này, Bộ Công an cũng tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân; trao Cờ thi đua cho 9 tập thể; 10 tập thể khác cũng được Công an tỉnh Điện Biên trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Tin, ảnh: Vũ Lợi
Bình luận
Back To Top