Công đoàn ngành Y tế tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2016

00:00 - Thứ Năm, 14/01/2016 Lượt xem: 2300 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Ngày 13/1, Công đoàn Ngành Y tế tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế trao danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 cho 2 cá nhân.

Hiện nay, ngành Y tế có 29 Công đoàn cơ sở với 3.452 đoàn viên; trong đó, chỉ đạo, phối hợp 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thị, thành phố với 2.360 đoàn viên. Năm qua, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh đã làm tốt việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến công chức, viên chức, người lao động, như: Triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành, tham gia góp ý vào dự thảo “Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược, giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công đoàn ngành cũng như công đoàn cơ sở luôn quan tâm, phổ biến chế độ, chính sách cho phụ nữ, trẻ em; tham gia triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17, năm 2015. Trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, Công đoàn Ngành Y tế đã tổ chức thăm, tặng quà 6 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 4 cháu là con cán bộ trong ngành bị dị tật bẩm sinh; tặng 40 suất quà tết từ quỹ Công đoàn ngành Y tế Việt Nam với tổng số tiền 20 triệu đồng; vận động đoàn viên quyên góp ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ “Gạc Ma” gần 400 triệu đồng…

Ngoài ra, Công đoàn Ngành Y tế cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; tổ chức nhiều phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp”, “Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”, “Lao động gioie, lao động sáng tạo”… Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Năm 2016, Công đoàn Ngành Y tế đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết công đoàn cấp trên; phát động và hưởng ứng các phong trào do UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Bộ Y tế và công đoàn ngành; kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Ghi nhận kết quả Công đoàn Ngành Y tế tỉnh, Bộ Y tế tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 cho 2 cá nhân; Công đoàn ngành Y tế Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 cá nhân. Ngoài ra, Công đoàn ngành Y tế tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top