SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Đừng chạy theo lối sống xa hoa

00:00 - Thứ Hai, 18/01/2016 Lượt xem: 2110 In bài viết
ĐBP - Đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đời sống vật chất và tinh thần của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân được cải thiện đáng kể, có thể thấy đây là niềm vui, sự phấn khởi của toàn xã hội. Song, cùng với sự phát triển đó, một số cán bộ, đảng viên đang có xu hướng chạy theo lối sống vật chất, sa vào lối sống vật chất tầm thường. Tuy chưa thật giàu có nhưng họ đua nhau xây nhà cao, cửa rộng, mua sắm dụng cụ, phương tiện đắt tiền, tiêu xài phung phí để chứng minh mình là giới thượng lưu...

Thường với bộ phận này họ đã và đang dần xa dân. Vì, họ muốn trở thành người giàu hơn là làm công bộc tốt phục vụ nhân dân. Họ đã quên rằng, bên cạnh họ vẫn còn có người cuộc sống hết sức khó khăn, vẫn còn có gia đình hộ nghèo cần chia sẻ, giúp đỡ để có được mái nhà lành lặn tránh nắng, che mưa.

Thiết nghĩ, hiện nay chúng ta đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với việc đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, những người "đầy tớ" của nhân dân, hãy tự suy ngẫm lời dạy của Bác, đó là: "Trước hết là phải nâng cao mức sống của dân rồi mới nâng cao mức sống của mình". Từ lời Bác dạy đó, mong rằng những cán bộ, đảng viên của Đảng, hãy luôn ghi nhớ và nhắc nhở nhau, bớt đi những bữa tiệc lãng phí, bớt đi mua sắm những vật dụng đắt tiền, bớt đi uống những chai rượu Tây đắt giá...

Đừng chạy theo lối sống xa hoa, mỗi cán bộ, đảng viên hãy xứng đáng với nhân dân; hãy ăn, ở sao cho phù hợp với đại bộ phận nhân dân để thực sự trở thành người "công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân" có đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị theo tấm gương của Bác kính yêu.

Khánh Toàn

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bình luận
Back To Top