Chương trình nghệ thuật “Lễ hội Phật giáo mùa hoa ban lần thứ 2”

00:00 - Thứ Hai, 21/03/2016 Lượt xem: 2608 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Với tư tưởng chủ đạo “Văn hóa phật giáo được bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên”, tối 20/3, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình nghệ thuật mang tựa đề “Lễ hội Phật giáo mùa hoa Ban lần thứ 2”. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, đã tới dự.

Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương trình với sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên đoàn nghệ thuật tỉnh; học sinh, sinh viên một số trường chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đặc biệt, có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng, như: NSƯT Thanh Lam, ca sỹ Khánh Linh, Ngọc Khuê, Nhật Thủy, Nguyễn Tất Thắng… Nội dung xuyên suốt chương trình là các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp đất nước; giới thiệu về văn hóa phật giáo; tôn vinh bản sắc văn hóa, con người Điện Biên gắn với hoa ban, thông qua các tác phẩm, như: “Hương xuân Tây Bắc”, “Về miền hoa ban”, “Say Mông dạy chữ”, “Rừng thiêng đất nước”, “Sống như những đóa hoa”, “Màu hoa đỏ”…

Phát biểu tại đêm nghệ thuật, thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý đánh giá cao các hoạt động của Lễ hội Phật giáo mùa hoa ban, cũng như chương trình nghệ thuật đặc biệt. Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện Lễ hội Hoa gan Điện Biên, nhằm giới thiệu về văn hóa phật giáo tới toàn thể đồng bào, nhân dân Điện Biên, gắn liền với việc tôn vinh, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, thông qua đó nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc cũng như thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh tại Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức công diễn và trao giải thưởng cho 7 tiết mục ca, múa, nhạc đoạt các giải thưởng giọng ca trẻ, chọn lọc từ 14 trường THPT trên địa bàn tỉnh. 

Nhân dịp này, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã trao tặng UBND huyện Nậm Pồ số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng Trường mầm non Na Cô Sa.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top