Tuổi trẻ Điện Biên phát huy vai trò xung kích tình nguyện

00:00 - Thứ Sáu, 25/03/2016 Lượt xem: 2863 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ĐBP - Hưởng ứng các phong trào thi đua, những năm qua, thanh niên Điện Biên đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tổ chức và phát động nhiều phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Qua mỗi phong trào, mỗi việc làm thiết thực đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến cũng như sáng kiến kinh nghiệm có giá trị trên các lĩnh vực học tập nghiên cứu, lao động sản xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó". Thấm nhuần lời dạy của Bác, tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã quyết tâm thi đua bằng các việc làm cụ thể, đa dạng về nội dung và hình thức. Điển hình như các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” bằng các mô hình, công trình thiết thực.

ĐVTN Đoàn khối IV (Đoàn Dân chính Đảng tỉnh) xây dựng tường rào giúp gia đình chính sách tại xã Thanh An, huyện Điện Biên. Ảnh: Mai Phương

Từ đó, tạo môi trường giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng và phát huy mạnh mẽ tài năng, trí tuệ, tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện của thanh niên. Trong mỗi phong trào, việc làm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương đã được các cơ sở đoàn chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện hiệu quả. Hàng năm, mỗi cơ sở Đoàn, Hội, Đội đều đăng ký thực hiện ít nhất một công trình thanh niên. Qua mỗi phong trào triển khai đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến để nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh…

Để các phong trào hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động, phát huy nguồn nhân lực trẻ tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Đồng thời, chú trọng tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc… Một trong những hoạt động đạt hiệu quả cao là công tác hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đẩy mạnh thông qua cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đoàn các cấp đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, hỗ trợ giải quyết việc làm. Trong năm qua, các cơ sở đoàn đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện, thị, thành phố đã triển khai các dự án, giải quyết vốn vay với tổng dư nợ trên 417, 871 tỷ đồng cho trên 18.500 gia đình ĐVTN... để mở rộng ngành nghề kinh doanh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ các hoạt động trên đã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, chủ trang trại có mức thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm, như: mô hình của ĐVTN Lờ A Tàng (thôn Sín Sủ 2, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa). Mô hình của ĐVTN Lê Minh Tân (thị tứ Minh Thắng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo) hay mô hình của ĐVTN Lò Văn Chiêng (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ)...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo và hướng dẫn Đoàn các cấp thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Đến nay, Tỉnh đoàn đã bàn giao 4 cầu tại huyện Tuần Giáo trong "Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, giai đoạn 2014 – 2020". Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ trong từng đối tượng ĐVTN. Phải kể đến là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đoàn các cấp đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, như: Vận động kinh phí xây dựng mới 500m đường giao thông nông thôn; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh xây dựng Nhà thi đấu đa năng cho Trường THCS xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên với kinh phí trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn cũng tích cực tu sửa, phát quang, dọn vệ sinh hơn 260km đường giao thông nông thôn, liên thôn, liên bản, nạo vét trên 110km kênh mương nội đồng, thắp sáng 1,5km đường thôn bản... Qua đó, đã khuyến khích ĐVTN phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, không ngừng lao động sản xuất, lập thân lập nghiệp, phát huy tinh thần xung kích vì an sinh xã hội. Toàn chiến dịch đã có hơn 1.200 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, pháp luật, trên 800 ĐVTN tham gia các đội hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, 85 điểm cổng trường an toàn giao thông được duy trì và phát huy tốt.

Với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, màu áo xanh tình nguyện đã tô thắm trên các nẻo đường. Qua mỗi con phố, mỗi thôn, bản đều ghi dấu chân của thanh niên Điện Biên với các phần việc hiệu quả, ý nghĩa. Riêng trong năm 2015, 100% đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng các cấp, 100% đoàn cấp huyện đồng loạt tổ chức Ngày hội tuổi trẻ theo bước chân những người anh hùng, trên 4.800 đoàn viên mới được kết nạp, hơn 1.900 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 1.356 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trên 6.000 thanh niên, học sinh được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tăng 200% so với chỉ tiêu, 5.565 thanh niên được dạy nghề…

Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên các dân tộc Điện Biên đã hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.  

Mùa A Vảng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

Bình luận
Back To Top