Tỉnh đoàn

Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

00:00 - Thứ Sáu, 25/03/2016 Lượt xem: 2677 In bài viết
ĐBP - Ngày 25/3, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016). Dự và chúc mừng tuổi trẻ Điện Biên có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ĐVTN Điện Biên đã vô cùng xúc động khi nhớ về những người cộng sản trẻ tuổi và lớp thanh niên “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là dịp quan trọng để mỗi ĐVTN thể hiện trách nhiệm, vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử 85 năm, tổ chức Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó, viết nên huyền thoại và tô thắm thêm truyền thống của đất nước Việt Nam. Ôn lại truyền thống cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Điện Biên vô cùng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, đồng thời, cũng tự hào về truyền thống của lớp lớp thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đến nay đã qua XII kỳ đại hội, 53 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi kỳ đại hội, mỗi giai đoạn phát triển là một mốc son quan trọng với những kết quả tích cực. Nhiều phong trào đã đi vào đời sống của thanh niên, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, được xã hội đánh giá cao, nhất là phong trào thi đua “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”…

Với mong muốn tuổi trẻ Điện Biên tiếp tục phát huy những truyền thống và thành tích đạt được, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn. Tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm, phát động và tổ chức các phong trào thanh niên xuất phát từ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, đồng thời phải gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên

Nhân dịp này, TW Đoàn đã tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 77 cá nhân có đóng góp trong công tác Đoàn. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể; Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Mai Phương
Bình luận
Back To Top