Ngối Cáy tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

00:00 - Thứ Sáu, 01/04/2016 Lượt xem: 2606 In bài viết
ĐBP - Chủ động nắm chắc tình hình gắn với phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh trật tự là giải pháp được Công an xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) triển khai thực hiện để giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ những sự kiện chính trị quan trọng năm 2016.

Ông Lò Văn Lan, Trưởng Công an xã Ngối Cáy cho biết: Những năm trước đây, khi chưa chia tách từ xã Mường Đăng, địa phận xã Ngối Cáy ngày nay với đặc thù vùng sâu, vùng cao thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy hoặc bất ổn về an ninh trật tự như tình trạng di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép... Xác định giữ vững an ninh trật tự là nhiệm vụ rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhờ an ninh trật tự được đảm bảo, người dân xã Ngối Cáy sống trong yên bình. Trong ảnh: Một góc bản Ngối, xã Ngối Cáy.

Hàng năm, Ban Công an xã xây dựng nhiều chuyên đề công tác, phân công nhiệm vụ cho công an viên ở các bản chủ động nắm tình hình an ninh, gắn với phát động phong trào đấu tranh tố giác tội phạm. Công an xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trong năm 2015, triển khai công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, Ban Công an đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy trong cộng đồng dân cư. Đồng thời xây dựng phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, kiên quyết không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn. Trong năm, xã đã khảo sát và tổ chức phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn với tổng diện tích gần 4.600m2; phối hợp với Công an huyện Mường Ảng bắt quả tang 5 vụ với 5 đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Ban Công an xã phối hợp với các bộ phận chức năng xác minh giải quyết các vụ tranh chấp đất đai giữa bản Chan 3 (xã Ngối Cáy) và địa phận giáp ranh với xã Mường Khong (huyện Tuần Giáo). Đặc biệt, năm 2015 diễn ra đại hội đảng các cấp, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên... tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối, không có khiếu kiện phức tạp, gây rối, mất trật tự trong thời gian diễn ra đại hội.  

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên trên địa bàn xã Ngối Cáy hiện nay, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội. Ông Lò Văn Diêu, Phó Chủ tịch UBND xã Ngối Cáy chia sẻ: Đầu năm 2016, vẫn có 4 hộ với 18 khẩu di dịch cư tự do từ địa bàn khác vào xã; hiện Ngối Cáy có 94 người nghiện ma túy được đưa vào danh sách theo dõi, giúp đỡ. Để tăng cường đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nhất là các ngày lễ lớn trong năm mà trọng tâm là dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cùng với công tác tuyên truyền về bầu cử, xã đã chỉ đạo Ban Công an xã tổ chức ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Mỗi đợt tuyên truyền về bầu cử tại các thôn, bản, đoàn tuyên truyền của xã đều có cán bộ công an xã, công an viên đi cùng để kết hợp tuyên truyền, ký kết đảm bảo an ninh trật tự với các hộ dân. Hiện nay, 100% số bản đã thành lập các tổ hòa giải, tổ tuần tra an ninh, Ban Công an xã luôn chú trọng phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, phối hợp với các đoàn thể địa phương như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… ký kết liên tịch về bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top