Tuổi trẻ huyện Điện Biên

Phát huy sức mạnh tiên phong

00:00 - Thứ Hai, 04/04/2016 Lượt xem: 2291 In bài viết
ĐBP - Huyện Điện Biên có 45 cơ sở đoàn, trong đó 20 cơ sở đoàn trực thuộc và 25 cơ sở đoàn khối nông thôn với 6.920 đoàn viên, gần 13.000 thanh niên. Bí thư Huyện đoàn Điện Biên, chị Lò Thùy Dương, cho biết: Thực hiện phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng thời, Huyện đoàn vận động và tổ chức cho thanh niên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của mỗi đoàn viên trong các lĩnh vực học tập, rèn luyện, lao động...

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khối nông thôn đẩy mạnh triển khai phong trào Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới... Bằng việc tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ĐVTN đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng. Qua đó, nhiều mô hình trang trại do thanh niên làm chủ đã mang lại thu nhập ổn định, giúp họ vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời, tạo thêm việc làm cho nhiều thanh niên địa phương. Hiện nay, toàn huyện đã có thêm 30 hộ ĐVTN sản xuất, kinh doanh giỏi và đã giúp đỡ việc làm cho hơn 145 ĐVTN khác tại địa phương. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ĐVTN khối lực lượng vũ trang trong huyện luôn xung kích thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới; thường xuyên có mặt tại địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, các địa bàn nóng về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Với quyết tâm không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, ĐVTN tích cực vận động quần chúng tố giác tội phạm, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn đóng quân. Bên cạnh đó, Huyện đoàn duy trì hiệu quả 12 đội thanh niên xung kích an ninh với 65 ĐVTN tham gia, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

ĐVTN huyện Điện Biên còn là lực lượng đi đầu trong các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Huyện đoàn vận động ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Thăm, trao quà cho gia đình chính sách; phối hợp với đoàn xã Na Tông tu sửa đường liên thôn bản, giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn… Cùng với đó, ĐVTN khối cơ quan, trường học luôn quan tâm tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng các cuộc vận động, quyên góp tiền, sách vở, đồ dùng học tập… Đến nay, đã có hàng chục suất học bổng, hàng trăm phần quà được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho các em tới trường. Huyện đoàn tích cực chỉ đạo Hội LHTN ở các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương, như: Thu gom hơn 3.000 tấn rác; tu sửa gần 40km đường giao thông nông thôn; nạo vét 27km kênh mương thủy lợi nội đồng… Đồng thời, tổ chức cho ĐVTN, hội viên tập trung sửa chữa, vệ sinh, thắp hương tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ; vận động gần 600 ĐVTN đóng góp 26 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách…

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ĐVTN huyện Điện Biên đã và đang thực hiện tốt vai trò của mình trong lao động sản xuất và các hoạt động xã hội. ĐVTN huyện Điện Biên thực sự là lực lượng tiên phong, ngày đêm cống hiến sức khỏe, trí tuệ để xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sơn Nam
Bình luận
Back To Top