Quá nửa trẻ em bị bạo lực học đường và bạo lực gia đình

00:00 - Chủ Nhật, 10/04/2016 Lượt xem: 2382 In bài viết
Hàng năm có khoảng 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục, hàng trăm trẻ em bị buôn bán. Quá một nửa trẻ em bị bạo lực tại gia đình và bạo lực học đường; 2.000 trẻ em có nguy cơ bị lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và gần 3 triệu trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo chưa có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em.

Đó là thực trạng mà bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTB-XH đưa ra tại hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non: thực trạng và giải pháp”, do Bộ GD-ĐT, UNICEF tổ chức sáng 8-4 tại Hà Nội.

Bộ GD-ĐT cho biết, nhiều tỉnh, thành phố có tốc độ tăng dân số cơ học nhanh, tạo áp lực lên giáo dục. Còn các tỉnh, khu vực miền núi, vùng cao thì khó khăn do không có đủ cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Mầm non, Bộ GD-ĐT cho rằng, để đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non thì cần bảm đảm 3 yếu tố: đội ngũ quản lý, môi trường và giáo viên.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top