Đại hội Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh

Bà Phạm Thị Vịnh được bầu Chủ tịch Hội

00:00 - Thứ Ba, 12/04/2016 Lượt xem: 2912 In bài viết
ĐBP - Ngày 12/4, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ NTT&TMC Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ NTT&TMC thành phố Hà Nội, Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng 49 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100 hội viên.

Tại Đại hội, đại biểu nghe Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh; báo cáo kết quả vận động thành lập Hội. Đại hội thông qua dự thảo Điều lệ Hội Bảo trợ NTT&TMC; như phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà Ban Vận động Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Lê Văn Quý đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận kỹ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ; phát huy tinh thần dân chủ, khách quan bầu Ban Chấp hành Hội, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ và tâm huyết với công tác Hội...

Đại hội bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội khóa I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 19 đồng chí. Bà Phạm Thị Vịnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh khóa I.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top