Điện Biên ngày mới

00:00 - Thứ Năm, 12/05/2016 Lượt xem: 3240 In bài viết
ĐBP - “Hỡi các chị, các anh/ Trên chiến trường ngã xuống/ Máu của anh chị, của chúng ta không uổng/ Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam/ Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam/ Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng...”. 62 năm với những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, ai đến Điện Biên hôm nay đều cảm nhận một miền đất đang bừng sức sống giữa mây trời Tây Bắc...

Tại mảnh đất Tây Bắc Tổ quốc - Điện Biên Phủ, dân tộc Việt Nam đã thực hiện trận quyết chiến chiến lược, giải phóng miền Bắc đất nước ta, góp phần đập tan chế độ thực dân, mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới. Trong chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tích cực tham gia chiến đấu với tất cả sức lực, trí tuệ, của cải vì mục tiêu giải phóng quê hương, đất nước khỏi ách thực dân. Đó là những thành tích, chiến công được Đảng, Nhà nước, Tổ quốc ta ghi nhận và là niềm tự hào của đồng bào, chiến sĩ các dân tộc nơi đây.

Mường Thanh (tiếng Thái nghĩa là Làng Trời) - tức Điện Biên Phủ là lòng chảo lớn nhất miền Tây Bắc với hơn 4.000ha lúa nước. Trong sách "Kiến văn tiểu lục", Nhà bác học Lê Quý Đôn đã giới thiệu về cánh đồng Mường Thanh rằng "Thế núi vòng quanh, ruộng đất bằng phẳng, màu mỡ... công việc làm ruộng bằng nửa công việc các châu khác mà số hoa lợi thu hoạch gấp đôi...". Đây là vùng đất cư trú lâu đời của đồng bào Thái với những nét văn hóa đặc sắc

Một góc thành phố Điện Biên Phủ hôm nay.

Hôm này như lời đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thì giai đoạn từ năm 2011-2015, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ của Điện Biên đạt 29.527,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 17,82%/năm (vượt 5.900 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết đề ra đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,15%/năm); năm 2015 ước đạt 7.550 tỷ đồng gấp 2,27 lần so với năm 2010. Hoạt động du lịch đã có bước phát triển nhanh, đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và cải thiện đời sống nhân dân. Năm 2015, tổng thu từ du lịch đạt hơn 550 tỷ đồng tăng gấp 3,67 lần so với năm 2010. Kinh tế cửa khẩu, kinh tế đối ngoại tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống nhân dân khu vực biên giới. Đặc biệt trong đó chú trọng phát triển du lịch lịch sử, du lịch văn hóa dân tộc; liên kết với 8 tỉnh Tây Bắc tăng cường quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch Tây Bắc

B­ước vào giai đoạn phát triển mới, trong xu thế hội nhập, phát triển, Đảng bộ, chính quyền xác định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và những thành quả đạt đ­ược trong thời gian qua để đẩy mạnh việc khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, đi đôi với mở rộng quan hệ hợp tác thu hút đầu t­ư, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế để phát triển nhanh, bền vững.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã xác định rõ đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang để thực hiện thật tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh, với mục tiêu cao nhất là: Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền an ninh biên giới, khối đại đoàn kết các dân tộc, an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, góp phần đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Tỉnh Điện Biên sẽ phấn đấu ngày càng phát triển vững mạnh, mãi xứng đáng với lịch sử hào hùng và niềm tin yêu của Đảng, đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Bài, ảnh: Tùng Giang
Bình luận
Back To Top