Đảm bảo an ninh trật tự ở Nậm Vì

00:00 - Thứ Sáu, 13/05/2016 Lượt xem: 2831 In bài viết
ĐBP - Nậm Vì là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé, trên địa bàn thường xảy ra hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, xuất cảnh trái phép, tranh chấp đất đai; tội phạm ma túy, hình sự phức tạp. Để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng xã Nậm Vì đã có nhiều nỗ lực để ổn định tình hình.

Công an xã Nậm Vì hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Ông Lò Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Nậm Vì, cho biết: Hiện nay, toàn xã có 7 bản, 557 hộ, 3.353 khẩu thuộc 3 dân tộc: Mông chiếm gần 95% dân số; Kinh 0,6%; Thái trên 4%. Trước nhiệm vụ đặt ra, chính quyền xã chỉ đạo lực lượng công an xã Nậm Vì luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động cảnh giác với mọi đối tượng nghi ngờ gây mất trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội và nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự. Phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm. Mặt khác, xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân thông qua việc lồng ghép tại các buổi họp bản, tổ tự quản; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu rõ những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân biết, đề cao cảnh giác và phòng ngừa.

Trong năm 2015, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; xây dựng bản không tệ nạn xã hội gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại xã Nậm Vì cơ bản được giữ vững; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật được kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời. Trong năm, có 12 vụ tai, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn xã. Trong đó, trộm cắp tài sản 3 vụ, 3 đối tượng; gây mất trật tự công cộng 3 vụ, 11 đối tượng; tranh chấp đất đai 5 vụ, 10 đối tượng; xử lý hành chính 1 vụ, 3 đối tượng; thu 2 khẩu súng kíp, 1 súng hơi cồn, các vụ việc xảy ra đã được giải quyết triệt để tại địa bàn. Công an xã phối hợp với Đồn Công an Mường Toong và các tổ chức đoàn thể phá nhổ 4.000m2 cây thuốc phiện.

Từ đầu năm 2016, để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Công an xã Mường Toong đã tăng cường lực lượng, phối hợp xử lý, tuyên truyền nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước. 4 vụ việc gây mất trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn đã được lực lượng chức năng xã giải quyết. Trong đó, 2 vụ với 23 đối tượng bị xử phạt hành chính về không khai báo tạm trú, 3 đối tượng đã giải quyết xong, 20 đối tượng xã đã di lý lên đồn Công an Mường Toong giải quyết; 1 trong 2 đơn thư khiếu kiện đã được giải quyết dứt điểm, 1 vụ xã đang phối hợp với Đội Hình sự (Công an huyện Mường Nhé) giải quyết. Đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chính quyền xã đã phối hợp với Công an huyện tăng cường cơ sở tổ chức họp dân ở tất cả các bản tuyên truyền Pháp lệnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy với 2.487 lượt người tham gia.

Thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Lực lượng công an xã chủ động đề cao cảnh giác, nắm bắt đối tượng, khi có biểu hiện phạm tội, trực tiếp răn đe, nếu cố tình vi phạm, kiên quyết xử lý triệt để. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng công an xã, các đoàn thể và tổ hoà giải; phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top