Bạn đọc & Tòa soạn
Chị Nguyễn Thị Hà sống ở tổ dân phố 2, trung tâm huyện Mường Nhé cho biết: Tôi thấy khi khu vui chơi mới được đưa vào sử dụng có nhiều phụ huynh đưa con em ra vui chơi, đi dạo, tập thể dục, làm nơi tổ chức các chương trình cho thiếu nhi trong các ngày lễ, tết (1/6, rằm trung thu...). Nhưng sau một thời gian, công trình xuống cấp, thiết bị trò chơi hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho trẻ, rác bừa bãi nên lượng người đến thưa dần. Nhà tôi ở gần đây, chiều nào tôi cũng đưa cháu ra nhưng chỉ để đi bộ chứ không dám cho sử dụng thiết bị đồ chơi.
Theo phản ánh của nhiều người dân sống gần khu vui chơi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sau khi đưa vào sử dụng không có người trông coi và bảo vệ; một bộ phận không nhỏ người dân, học sinh thiếu ý thức, xả rác bừa bãi ra khu vui chơi, nhiều học sinh lớn chơi đồ chơi của những em nhỏ nên thiết bị nhanh hỏng...
Để trẻ có điểm vui chơi an toàn, lành mạnh, cần sự quan tâm hơn từ chính quyền địa phương trong việc đầu tư sửa chữa, đổi mới trong quản lý, sử dụng công trình sau đầu tư và cả ý thức của người dân trong sử dụng công trình công cộng...