Huyện Điện Biên sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Phụ nữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

09:41 - Thứ Hai, 13/06/2016 Lượt xem: 3544 In bài viết
ĐBP - Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Điện Biên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 22 – 23/6. Được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm của tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ Đại hội.
Bà Lò Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN huyện Điện Biên, cho biết: Hội LHPN huyện có 26 cơ sở hội, 490 chi hội với tổng số 18.150 hội viên. Xác định Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các cấp hội và hội viên, phụ nữ, vì vậy ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, nhất là sau khi được lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm trong toàn tỉnh, Hội LHPN huyện đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức thành công đại hội (đến ngày 20/5, 100% cơ sở hội đã hoàn thành đại hội, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra).

Cán bộ Hội LHPN huyện Điện Biên kiểm tra, rà soát các văn kiện phục vụ Đại hội.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tích cực triển khai, xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội, như: Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XVIII; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện; tham luận tại Đại hội… Sau khi được hội viên, các ban, ngành liên quan tham gia đóng góp ý kiến; đến nay các văn kiện phục vụ Đại hội đã hoàn thành với nội dung ngắn gọn, nêu bật những kết quả đạt được; ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện trong những năm tới…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hội LHPN huyện đặc biệt quan tâm là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội. Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được xây dựng đảm bảo đúng quy trình giới thiệu, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng, lựa chọn được những người tiêu biểu nhất, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XIX. Theo đó, dự kiến tại Đại hội sẽ bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành, 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Song song với công tác chuẩn bị văn kiện, xây dựng Đề án nhân sự, Hội LHPN huyện Điện Biên còn tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết và công tác phục vụ Đại hội. Đến nay, Hội đã bố trí hội trường tổ chức Đại hội; phòng họp, thảo luận cũng như chỗ nghỉ ngơi cho đại biểu ở xa. Hiện Hội đang tiến hành in ma két, giấy mời dự Đại hội, thẻ đại biểu… Hội chủ động phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội. Công tác tuyên truyền được Hội LHPN huyện quan tâm đẩy mạnh nhằm phản ánh những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội đối với công tác phụ nữ, vấn đề bình đẳng giới. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, như: băng rôn, khẩu hiệu; hệ thống đài phát thanh huyện, xã; phóng sự, ảnh tư liệu… Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực để chào mừng Đại hội. Nổi bật là việc hỗ trợ xây dựng 3 nhà ở “mái ấm tình thương” (mỗi nhà 20 triệu đồng) cho các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của các xã: Mường Lói, Phu Luông và Pom Lót; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “2 không - 1 có - 2 sạch”; “Phụ nữ huyện Điện Biên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc và kỹ lưỡng, tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Điện Biên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề để Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các phong trào thi đua, hoạt động trong những năm tới.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top