Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

09:54 - Thứ Hai, 13/06/2016 Lượt xem: 3624 In bài viết
ĐBP - Anh Mùa A Vảng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Phát huy kết quả, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè những năm trước; năm 2016, Chiến dịch được Tỉnh đoàn triển khai từ ngày 1/6 đến hết tháng 8/2016; trong đó, tháng 7 sẽ là tháng cao điểm. Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ, huy động đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Đồng thời, tiếp tục triển khai các mô hình tình nguyện hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên; chăm lo, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân…
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” là hoạt động không thể thiếu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 nhằm giúp tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi. Ngoài ra, Chiến dịch hè năm nay còn bao gồm 4 chiến dịch thành phần khác nhằm huy động từng khối ĐVTN và tổ chức các hoạt động tình nguyện cho phù hợp với đối tượng.

ĐVTN Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh xây dựng bể nước sạch cho bản Tìa Dình A, Tìa Dình B và Trường Mầm non trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông.

Nổi bật như chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ nhằm huy động cán bộ giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, ĐVTN trên địa bàn tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới; thành lập đội vận động xóa mù chữ, bổ túc văn hóa tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông... Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng nhằm huy động ĐVTN công chức, viên chức tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà nhân ái, nhà bán trú cho em… Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, huy động thanh niên lực lượng vũ trang tham gia nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, bản; giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đổi chứng minh nhân dân cho người dân khu vực vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền về biên giới, biển đảo quê hương…

Trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Tỉnh đoàn phấn đấu khánh thành và bàn giao một số cầu nông thôn tại huyện Điện Biên; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.000 ĐVTN nông thôn; xây dựng 10 con đường, tuyến phố văn minh, sáng – xanh – sạch – đẹp; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho khoảng 200 người dân; duy trì thường xuyên hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ 7 tình nguyện”…

Anh Mùa A Vảng cho biết thêm: Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo lực lượng ĐVTN đăng ký hưởng ứng tham gia. Bằng chứng là ngay trong lễ ra quân Chiến dịch được tổ chức vào ngày 3/6 đã thu hút 730 ĐVTN tham gia. Sau lễ ra quân, ĐVTN hăng hái tham gia quét dọn, nhổ cỏ, tỉa chân nhang trên phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, Him Lam và Tông Khao. Đồng thời, tổ chức trồng cây xanh tại tuyến đường Noong Bua – Pú Tỉu.

Mong rằng, với tinh thần của tuổi trẻ “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ngay từ bây giờ, mỗi ĐVTN hãy phát huy vai trò xung kích tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện để làm việc có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top