Đổi thay Nà Búng

10:35 - Thứ Sáu, 17/06/2016 Lượt xem: 3746 In bài viết

ĐBP - Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ bản Nà Búng, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Bản Nà Búng có 78 hộ, với 286 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc cùng sinh sống (Kinh, Thổ, Thái), dân cư thưa thớt, sống rải rác, nằm cách trung tâm thành phố 3km; phần lớn người dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, vì vậy đời sống còn nhiều khó khăn.

Nhưng những năm gần đây, bản Nà Búng được Đảng, Nhà nước đầu tư kinh phí, bê tông hóa đường vào bản với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, khu dân cư 1, 2, 3 được bê tông hóa 1.300m, đường vào khu dân cư khang trang sạch đẹp hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền,  người dân từng bước chuyển đổi tập quán canh tác, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện thâm canh tăng vụ, kết hợp mô hình VAC, kinh doanh dịch vụ buôn bán nhỏ, lẻ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa. Cùng với đó, bản đã xây dựng quy ước, hương ước, thủ tục trong cưới hỏi, tang lễ, được gọn nhẹ; nhân dân trong bản luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trên cơ sở tình làng nghĩa xóm.

Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước đã tạo động lực cho Nà Búng đi lên. Nà Búng hôm nay đã có nhiều đổi thay, xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, như gia đình ông Nguyễn Mạnh Toàn, đào ao nuôi ươm cá giống, xây chuồng trại, nuôi lợn thịt, năm 2014 - 2015, trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập 200 triệu đồng/năm. Ông có dự định sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống ao hồ, chuồng trại để mở rộng mô hình. Gia đình ông Nhất, bà Mai chăn nuôi lợn cho thu nhập 100 triệu đồng/năm. Đến nay bản Nà Búng có 5 hộ giàu, 2 hộ gia đình có ô tô riêng làm dịch vụ chuyên chở hàng hóa, 3 máy tuốt lúa, 5 hộ trồng dâu nuôi tằm; 100% gia đình có điện thắp sáng, 99% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.


Hương Sen (TP. Điện Biên Phủ)
Bình luận
Back To Top