Ông Lường Văn Chum, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên

Học theo báo để phát triển kinh tế

08:43 - Thứ Hai, 20/06/2016 Lượt xem: 3122 In bài viết
ĐBP - Là cán bộ hội nông dân nên tôi thường xuyên tìm đọc các tài liệu chuyên môn để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Cá nhân tôi thấy, bên cạnh các tài liệu khuyến nông thuần túy thì học trên các ấn phẩm báo chí cũng rất hiệu quả…

 

…Báo Điện Biên Phủ vùng cao là ấn phẩm gần gũi với bà con nông dân xã Thanh Nưa, bởi cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sản xuất, chăn nuôi bằng những hình ảnh trực quan, sinh động, sát với đời sống thường ngày. Những mô hình phát triển kinh tế trang trại, chuyển đổi giống cây trồng, mùa vụ; huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới… từ các địa phương trong tỉnh phản ánh trên báo đã được cán bộ Hội Nông dân xã Thanh Nưa tuyên truyền đến người dân trong các buổi sinh hoạt chi hội. Các chuyên mục: Dành cho nhà nông, Gương phát triển kinh tế… trên Báo Điện Biên Phủ vùng cao được bà con quan tâm. Trong đó, có nhiều gương điển hình nông dân làm kinh tế giỏi; vận dụng sáng tạo tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích... đã giúp cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã học được nhiều cách làm hay, sáng tạo và áp dụng hiệu quả vào thực tế. Hiện nay, trong tổng số hơn 800 hội viên nông dân xã Thanh Nưa, có hơn 50 hộ gia đình hội viên xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Hội viên còn lại thường xuyên học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; định hướng sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa... góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.
Sơn Nam (ghi)
Bình luận
Back To Top