Nữ tổ trưởng bảo vệ dân phố gương mẫu

09:12 - Thứ Hai, 27/06/2016 Lượt xem: 3807 In bài viết
ĐBP - Gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, mang lại sự bình yên cho người dân - đó là chị Phạm Ngọc Tuyết - Tổ trưởng Bảo vệ dân phố số 18, phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ).

Chia sẻ về công việc nhiều năm qua đã làm, chị Tuyết cho biết: Với trách nhiệm Tổ trưởng Bảo vệ dân phố, tôi chủ động cùng với công an phụ trách khu vực xây dựng nội dung, hình thức, biện pháp phát động, duy trì và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn quy định. Theo đó, Tổ Bảo vệ dân phố đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; vận động nhân dân trong tổ dân phố, các cơ quan, trường học đứng chân trên địa bàn tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy tắc, quy ước, nội quy về bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng tổ dân phố là cụm dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bất kể ngày cũng như đêm, không kể nắng, mưa, giá rét, chị Tuyết cùng các thành viên trong Tổ Bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát, tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm khác về trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật; đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, khai báo tạm trú, tạm vắng...; kịp thời phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm hành chính, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó, phản ánh cho Công an và UBND phường Mường Thanh có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Bên cạnh kết quả nói trên, chị Tuyết còn làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người phạm tội hoàn lương, thành lập câu lạc bộ “Gia đình giáo dục con em không vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội”; câu lạc bộ “Đồng cảm”; xây dựng Tổ An ninh nhân dân; Tổ Liên gia tự quản và Tổ Thanh niên tự quản...

22 năm bền bỉ, từ khi là bảo vệ dân phòng, đến công an viên, rồi Tổ trưởng Bảo vệ dân phố, chị Phạm Ngọc Tuyết luôn luôn tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng vì công việc. Ghi nhận thành tích đó, chị vinh dự được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, vì sự bình yên  trong nhân dân.

Đỗ Quang Khải (TP. Điện Biên Phủ)
Bình luận
Back To Top