Bộ đội Biên phòng tỉnh với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới

08:56 - Thứ Tư, 06/07/2016 Lượt xem: 6212 In bài viết

ĐBP - Những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh quan tâm đặc biệt việc nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng (VĐQC), xem đây là một nội dung quan trọng, biện pháp nghiệp vụ cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc trong tình hình mới.

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 400,861km. Trong đó, tuyến biên giới Việt - Trung dài 40,861km; biên giới Việt - Lào dài 360km. Địa bàn biên giới bao gồm 29 xã (27 xã giáp Lào, 1 xã giáp Trung Quốc, 1 xã vừa giáp Lào vừa giáp Trung Quốc) thuộc 4 huyện: Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé với 317 thôn, bản; 21.329 hộ, 106.492 nhân khẩu.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và dân quân xã Na Ư, huyện ĐiệnBiên tuần tra biên giới. Ảnh: Bùi Quang

Để triển khai hiệu quả công tác VĐQC trong tình hình mới, hàng năm trên cơ sở nội dung công tác VĐQC của Bộ Tư lệnh BĐBP, kế hoạch công tác dân vận của Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch công tác VĐQC và các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện: Kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán trên địa bàn biên giới; kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Quần chúng tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới"; "Điểm sáng về an ninh trật tự"; "Dòng họ bình yên"... BĐBP tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng ở khu vực biên giới. 6 tháng đầu năm 2016, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh đã tổ chức 894 buổi với gần 42.000 lượt người nghe về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung về: Luật Bầu cử; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Biên giới quốc gia... Phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền và tổ chức thực hiện các phong trào: Xây dựng nông thôn mới; quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới; nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; bản không tệ nạn xã hội; người vùng biên bảo vệ biên giới... Cùng với đó, BĐBP tỉnh còn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, như: Hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn, giới thiệu những người có đức, có tài tham gia ứng cử, đề cử bầu vào HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham mưu thành lập 18 chi bộ đảng; bồi dưỡng kết nạp 190 đảng viên; phát triển đảng viên ở 9 bản chưa có đảng viên... 

Nhờ làm tốt công tác VĐQC, luôn lắng nghe và hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; kịp thời tham mưu với các cơ quan chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đời sống vật chất, tinh thần nên nhân dân các dân tộc khu vực biên giới tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm tại các xã biên giới có 82 bản, 5.751 hộ với 23.912 người đăng ký tự quản 393,781/400,861km đường biên giới; 4.540 hộ với 18.015 người đăng ký tự quản 109 cột mốc; 13.017 hộ tham gia 242 tổ an ninh thôn, bản. Nhân dân còn giúp BĐBP hàng nghìn công lao động làm đường tuần tra biên giới; mỗi năm, người dân khu vực biên giới cung cấp từ 400 - 500 thông tin giúp BĐBP tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top