Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu

09:15 - Thứ Tư, 13/07/2016 Lượt xem: 2713 In bài viết
ĐBP - Đảng bộ thị xã Mường Lay, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra Nghị quyết chương trình hành động với 20 mục tiêu. Trong đó, có mục tiêu phấn đấu đến 2020 thu nhập bình quân đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng, giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%/năm. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đảng bộ xác định, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mỗi người. Đảng bộ tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua gắn với thực hiện mục tiêu Nghị quyết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng thị trường. Đảng bộ chỉ đạo chính quyền khuyến khích, tạo điều kiện để nhân dân mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm mới nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Ông Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Mường Lay, cho biết: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết đề ra, cán bộ, đảng viên phải là người mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người, được thực hiện bằng việc làm cụ thể. Hiện nay, các đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đang triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, đưa Nghị quyết Đảng bộ thị xã Mường Lay vào cuộc sống. Điển hình là phong trào tuyên truyền vận động người dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo. Nhiều cán bộ, đảng viên tại cộng đồng dân cư đã mạnh dạn học tập cách làm ăn mới, đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản suất, phát triển các mô hình kinh tế VAC hiệu quả, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu chính đáng.

 

Đảng viên Chu Văn Toàn, bản Chi Luông, phường Na Lay mạnh dạn đầu tư vốn đào ao nuôi cá phát triển kinh tế.

Đảng viên Chu Văn Tờn, Bí thư Đảng ủy phường Na Lay, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh đã mạnh dạn góp vốn cùng 2 đảng viên là anh, em ruột: Chu Văn Toàn, Chu Văn In, ủi ao, làm đường, mua dây thép làm hàng rào, xây chuồng trại, mua thức ăn chăn nuôi... tận dụng nguồn nước và đất rừng ở khe Huổi Mút (phường Na Lay) phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, gà, ngan, cá... Hiện tại, đàn vật nuôi phát triển tốt. Đảng viên Lò Thị Việt, đại biểu HĐND xã Lay Nưa, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trưởng bản Ho Luông 1 huy động các nguồn vốn, mua máy xay xát làm dịch vụ, đại lý gạo, xây chuồng trại chăn nuôi lợn, gà... là hộ sản xuất kinh doanh giỏi của bản. Đảng viên Lò Văn Trường, Trưởng bản Ho Cang, xã Lay Nưa phát triển mô hình trồng rau an toàn sinh học và ương cá giống, áp dụng tiến bộ khoa học sản xuất lúa nước cho thu nhập ổn định trên 50 triệu đồng/năm...

Chúng tôi đến thị xã Mường Lay vào cuối tháng 6, chứng kiến nhiều gia đình cán bộ, đảng viên tại các xã, phường đã thay đổi nhận thức và hành động để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Họ là những gia đình gương mẫu trong cộng đồng chủ động tìm việc làm, nâng cao thu nhập, dần ổn định cuộc sống thay vì trông chờ, ỷ lại chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào tái định cư Thủy điện Sơn La như trước đây. Nhiều hộ dân sản xuất nông nghiệp, nay không còn đất sản xuất đã chuyển đổi sang nghề mới: nuôi trồng đánh bắt thủy sản trên Sông Đà, lao động tại các công trường xây dựng, làm mộc, sửa chữa xe máy, buôn bán nhỏ, dịch vụ ăn uống. Thu nhập chưa cao nhưng việc làm mới đã giúp những gia đình này cải thiện đời sống.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người; cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Mường Lay đã và đang quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao...

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top