Khơi dậy ý chí thoát nghèo trong mỗi hội viên nông dân

09:26 - Thứ Tư, 13/07/2016 Lượt xem: 3354 In bài viết
Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền cho cán bộ, hội viên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên của Hội Nông dân huyện Điện Biên Đông. Đồng thời, Hội tích cực chủ động triển khai và thực hiện các chương trình hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh 3 phong trào, 5 chương trình công tác lớn của Hội và 12 chỉ tiêu thi đua năm 2016...

 

Chị Lường Thị Địa, hội viên Hội Nông dân xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông chăm sóc đàn bò.

Tập trung tuyên truyền, tập hợp nông dân tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội; 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện kết nạp 35 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 6.754 người, sinh hoạt tại 14 hội trực thuộc. Bên cạnh đó, Hội còn triển khai nhiều phong trào hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư...; vận động hội viên hiến đất, góp công làm đường xây dựng NTM; vận động nhân dân gieo trồng kịp thời vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp... Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau vượt khó giảm nghèo có bước phát triển mới. Trong mỗi đợt phát động thi đua, Ban Chấp hành Hội đã đề ra quy ước thi đua và chỉ tiêu cho từng chi hội thực hiện phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Thực hiện Quy định số 944 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ nông dân SXKDG các cấp; Hội tiếp tục phát động phong trào nông dân SXKDG năm 2016; hướng dẫn các chi hội, cán bộ hội điều tra hộ nông dân SXKDG các cấp, giai đoạn 2012 – 2016. Theo báo cáo sơ bộ, toàn huyện có 762 hộ đạt danh hiệu SXKDG (cấp cơ sở 480 hộ, cấp huyện 217, cấp tỉnh 62 và cấp Trung ương 2 hộ), so với tổng số hộ toàn huyện đạt 6,31%, so với hộ nông nghiệp là 7,32%. Các cấp hội tiếp tục phối hợp với ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động hội viên thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng gia đình, bản làng văn hóa. Tính đến 30/6, toàn huyện đã công nhận 167/243 bản văn hóa (bản được bảo lưu: 107, công nhận mới: 42 bản), 6.234/11.378 hộ gia đình văn hóa năm 2016; toàn huyện có 16 nhà văn hóa thôn, bản...

6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội Nông dân huyện Điện Biên Đông đã triển khai hiệu quả chương trình công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, xây dựng NTM và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, cụ thể như xây dựng đề án mô hình vay vốn qua Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Na Son với tổng vốn 600 triệu đồng cho 20 hộ hội viên nông dân phát triển trâu sinh sản...

Ông Quàng Văn Phương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Điện Biên Đông, cho biết: Phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau vượt khó giảm nghèo đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa bàn trong huyện. Thời gian tới, ngoài tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Hội Nông dân huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát huy những mặt tích cực và khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để giải quyết kịp thời vốn cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp với Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư  tổ chức tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất các loại sản phẩm là thế mạnh của địa phương...

Bài, ảnh: Vân Du
Bình luận
Back To Top