Máy bay quân sự rơi ở Phú Yên, 1 phi công tử nạn

10:41 - Thứ Sáu, 26/08/2016 Lượt xem: 4051 In bài viết
Theo nguồn tin của SGGP, sáng nay 26-8, một máy bay quân sự đang trong quá trình tập lái đã rơi tại cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, một phi công đã tử nạn.

Được biết, máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện loại nhỏ L-39 của Trung đoàn 910 số hiệu 8705 bị rơi ngay sau khi cất cánh được vài phút. Trên máy bay huấn luyện có 2 phi công.

 

Máy bay quân sự gặp nạn rơi xuống ruộng lúa sau vài phút cất cánh.

Hiện các lực lượng cứu hộ, công an đã có mặt tại hiện trường để tham gia cứu nạn.

 

Máy bay gặp nạn bay xẹt qua đường trước khi rơi xuống ruộng lúa.

L39 là loại máy bay huấn luyện chiến đấu tốt nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam, hiện đang làm nhiệm vụ huấn luyện phi công quân sự. Đây là máy bay huấn luyện chiến đấu do hãng Aero Vodochody (Tiệp Khắc) nghiên cứu phát triển từ những năm 1960.

L39 được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Progress/Ivchenko AI-25TL cho phép đạt tốc độ 750km/h, bán kính hoạt động 500km.

Ngoài vai trò huấn luyện phi công, khi cần L39 có thể làm nhiệm vụ chiến đấu với khả năng mang 1,2 tấn vũ khí trên 4 giá treo gồm tên lửa không đối không K13, súng máy, bom và rocket.
Theo SGGP
Bình luận
Back To Top