Tuổi trẻ huyện Điện Biên chung tay vì cộng đồng

10:17 - Thứ Hai, 29/08/2016 Lượt xem: 3731 In bài viết
ĐBP - Huyện Điện Biên hiện có 44 cơ sở đoàn với trên 7.221 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Thời gian qua, phong trào “Thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được Huyện đoàn triển khai sâu rộng tới các cơ sở đoàn với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Tháng thanh niên, Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, tiếp sức mùa thi... Qua đó, mỗi cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận những phần việc cụ thể gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị mình.

Trong đó, trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chung tay xây dựng nông thôn mới; làm mới, tu sửa đường giao thông nông thôn; bảo vệ môi trường, làm kênh mương nội đồng, hỗ trợ ngày công giúp nhân dân tu sửa nhà cửa, thu hoạch mùa màng... ĐVTN tiên phong đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; chú trọng xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế... Kết quả từ đầu năm đến nay, ĐVTN đã tu sửa được 15km đường giao thông nông thôn; nạo vét 30km kênh mương nội đồng, hỗ trợ 2.500 ngày công làm nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng... Song song với đó, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được triển khai rộng khắp. 6 tháng đầu năm, Huyện đoàn phối hợp với Trại giam Nà Tấu, Trung tâm Y tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 20 suất học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; 90 thùng mì tôm, 400 quần áo ấm, 400 quyển vở viết cho Trường Tiểu học số 1, 2 và Trường THCS Mường Pồn...

 

ĐVTN huyện Điện Biên trồng cây bảo vệ môi trường trên tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng.

Cùng với đó, vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được phát huy. Tổ chức Đoàn duy trì hiệu quả 12 đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các đội này thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra đường biên, mốc giới và các hoạt động tuyên truyền, tố giác tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ĐVTN và nhân dân. Đoàn đã tổ chức hiệu quả hoạt động tuyên truyền văn hóa giao thông; đẩy mạnh phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện “Lễ ra quân trồng cây bảo vệ môi trường năm 2016”, 2.050 lượt ĐVTN đã trồng hơn 7.500 cây xanh; tổng vệ sinh các khu du lịch, di tích lịch sử thu gom được trên 3 tấn rác thải...

Chị  Lò Thùy Dương, Bí thư Huyện đoàn Điện Biên, cho biết: Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống; những năm qua, tuổi trẻ huyện Điện Biên luôn tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Các hoạt động tình nguyện chính là điều kiện để mỗi ĐVTN thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là môi trường tốt hướng thanh niên đến với cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội. Từ nay, cho đến hết năm, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả các phong trào lớn, như: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”; đôn đốc các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch cho Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; rà soát dự kiến nhân sự Ban Chấp hành đoàn theo Quyết định 289-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về quy chế cán bộ đoàn.

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top