Công an tỉnh

Hơn 150 vận động viên tham gia hội thi thể thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quần chúng lần thứ X

15:50 - Thứ Hai, 19/09/2016 Lượt xem: 3440 In bài viết
ĐBP - Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961-4/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001-4/10/2016), ngày 19/9, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội thi kỹ thuật thể thao chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quần chúng lần thứ X, năm 2016.

Tham gia hội thi có trên 150 vận động viên của 30 đội, trong đó: 10 đội dân phòng, 10 đội cơ sở, 10 đội gia đình phối hợp đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nội dung thi gồm 4 môn: thi lý thuyết tìm hiểu về Luật PCCC, thi 100m nam, 300m nam nữ phối hợp và gia đình phối hợp chữa cháy. Hội thi lần này nhằm nâng cao trình độ chiến thuật, kỹ thuật cũng như rèn luyện thể lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn sẵn sàng phòng cháy và chữa cháy có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.  Đây cũng là dịp tạo sự gắn bó hiệp đồng và chủ động phòng cháy, chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chữa cháy cơ sở và quần chúng nhân dân. 

 

Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội thi tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã tiến hành trao 21 giải nhất, nhì, ba ở từng nội dung thi đấu và các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội tham dự. Trong đó, nhất toàn đoàn nội dung PCCC dân phòng thuộc về huyện Mường Ảng; giải nhất toàn đoàn PCCC cơ sở thuộc về đội huyện Tuần Giáo và giải nhất đội gia đình phối hợp được trao cho xã Sam Mứn, huyện Điện Biên.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top